Liverpool - Chelsea: Lịch sử gọi tên ‘The Kop’

Trận cầu đinh vòng 29 Premier League là màn đối đầu giữa Liverpool và Chelsea tại sân Anfield. Mặc dù cả hai đội không còn khả năng cạnh tranh ngôi vô địch, tuy nhiên mục tiêu một chân trong Top 4 được hai CLB đặt ra cũng khiến trận đấu này thêm phần hấp dẫn.

Ở trận lượt đi, Liverpool đã đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0. Đó là câu chuyện hồi đầu mùa, còn thời điểm hiện tại, Liverpool đang sa sút phong độ và đứng ở vị trí thứ 6 còn Chelsea cũng nằm ngoài Top 4 khi đứng vị trí thứ 5 với 44 điểm, hơn Liverpool 1 điểm. 

5 trận đối đầu gần nhất, Chelsea nhận kết quả đáng quên khi thua 4 trận hoà 1 trận. Ảnh: Getty Images. 

Xét về thành tích đối đầu, Liverpool hiện đang là đội áp đảo đối thủ Chelsea, khi trong 5 trận gần nhất Liverpool thắng 4 trận và chỉ có 1 trận hoà. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới, “The Kop” sẽ là đội thứ 2 trong lịch sử Premier League giành chiến thắng 5 lần liên tiếp trước Chelsea.

Đội đầu tiên đạt được thành tích này là Blackburn Rover với 7 chiến thắng liên tiếp trước “The Blues” trong giai đoạn từ tháng 2 năm 1993 đến tháng 5 năm 1996. 

Fabinho kịp thời trở lại để gia cố hàng thủ đang lỏng lẻo của Liverpool. Ảnh: Getty Images. 

Trong trận đấu này, 2 HLV Jurgen Klopp và Thomas Tuchel lần đầu tiên đối đầu với nhau tại đấu trường Premier League. Trong 14 lần đối đầu với Tuchel, Klopp đang chiếm ưu thế với 9 chiến thắng và 2 trận hoà, nhưng tất cả những lần đối đầu trên giữa 2 HLV đều ở đấu trường Bundesliga và Champions League. Nếu không thua trước Liverpool trong trận đấu này, Tuchel sẽ là HLV thứ 3 của Chelsea tạo chuỗi 10 trận bất bại trên mọi đấu trường ngay từ lần đầu câm quân “The Blues”.

Liverpool có hàng công sắc bén, đặc biệt là Sadio Mane người đã ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 trước Chelsea ở trận lượt đi. Ảnh: Getty Images. 

Xét về lực lượng của hai đội trước trận đấu, Liverpool đón được nhiều tin vui hơn Chelsea, khi “The Kop” sẽ có sự trở lại của Fabinho và thủ môn Alisson. Sự trở lại kịp thời của tiền vệ Fabinho sẽ giúp HLV Jurgen Klopp bớt đau đầu trong việc tìm người giải bài toán nơi vị trí trung vệ. Còn đối với Chelsea, trung vệ Thiago Silva vẫn chưa thể trở lại thi đấu, trong khi đó tiền đạo Tammy Abraham vẫn còn bỏ ngỏ khả năng thi đấu do chấn thương mắt cá chân. 

Mặc dù hai đội gặp nhiều vấn đề nơi hàng thủ, nhưng hàng công của Liverpool và Chelsea luôn sắc bén mỗi khi hai đội chạm trán nhau. Bên phía Liverpool tiền đạo Sadio Mane đã ghi được 7 bàn trong 16 lần ra sân trước Chelsea, còn trung phong Oliver Giroud đã ghi số bàn tương tự vào lưới “The Kop” tại đấu trường Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm