Lời khai ban đầu của 2 kẻ cướp ngân hàng ở Quảng Nam

(PLO)- 2 đối tương cướp ngân hàng ở Quảng Nam trước đó có ý định cướp ngân hàng tại Huế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, các lực lượng của đơn vị đã bắt được 2 người thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Quảng Nam.

Hai người bị bắt là Trần Đông Lập (34 tuổi, ngụ xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Được (25 tuổi, trú tại Phú Dương, TP Huế, Thừa Thiên Huế).

Cướp ngân hàng ở Quảng Nam
Trần Đông Lập lúc bị bắt giữ sau khi cướp ngân hàng ở Quảng Nam. Ảnh: T.HỒNG

Theo lời khai ban đầu của Lập và Được là do nợ nần nên cả hai đã bàn nhau cướp ngân hàng lấy tiền để trả nợ.

Ban đầu cả hai dự định cướp một chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, trong quá trình bàn bạc thì cả 2 đã đọc được thông tin về cuộc diễn tập phương án vây bắt cướp ngân hàng với lực lượng chuyên nghiệp nên từ bỏ ý định.

loi-khai-ban-dau-cua-2-ke-cuop-ngan-hang-o-quang-nam (2).jpg
Trần Đông Lập lúc bị bắt giữ. Ảnh: T.HỒNG

Sau khi khảo sát địa hình, Lập và Được đã chọn một chi nhánh ngân hàng ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) để cướp tiền. Trên đường đi gây án, cả hai trộm một xe máy của người dân để làm phương tiện gây án.

Như PLO đã thông tin, vào lúc 10 giờ ngày 19-1, Lập và Được đã xông vào một chi nhánh ngân hàng ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) dùng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng để cướp tài sản.

Khi phát hiện tiếng chuông báo động của ngân hàng vang lên, hai người này hoảng sợ bỏ chạy.

Sau đó, Công an huyện A Lưới và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế phát hiện hai nghi phạm đang lẫn trốn trên địa bàn huyện A Lưới nên tiến hành bắt giữ vào lúc 12 giờ ngày 20-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm