Lừa bán 1 thiếu nữ sang Trung Quốc lấy 10 triệu đồng

(PLO)- Dung cùng người yêu đưa một thiếu nữ đi qua biên giới giao cho người đàn ông Trung Quốc và nhận 3.300 NDT.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-2, Cơ quan CSĐT tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam bốn tháng đối với Sùng Thị Dung và Giàng A Sử để điều tra về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, Sùng Thị Dung (SN 1999, trú thôn Lũng Lình A, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bị bán sang Trung Quốc từ năm 12 tuổi, Dung đã có chồng, sinh con ở Trung Quốc.

Đến tháng 8-2022, Công an Trung Quốc kiểm tra, phát hiện Dung không có giấy tờ hợp pháp nên đã trao trả Dung về Việt Nam.

Bị can Giàng A Sử và Sùng Thị Dung. Ảnh CACC
Bị can Giàng A Sử và Sùng Thị Dung. Ảnh CACC

Khoảng trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Sùng Thị Dung có móc nối với một người đàn ông Trung Quốc thỏa thuận tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang lấy chồng bên Trung Quốc với giá tiền khoảng 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu VNĐ).

Trưa 5-2, Dung gặp Sình Thị Dợ (SN 2009, trú thôn Tù Lủng, xã Sơn Vĩ) và chủ động làm quen. Biết Sình Thị Dợ có nhu cầu sang bên Trung Quốc chơi nên Dung đã rủ và hẹn Dợ tự đi đến cột mốc biên giới 519, thuộc xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc trước.

Sau đó Dung rủ Giàng A Sử (người yêu của Dung) cùng đến cột mốc 519 để đưa Dợ đi qua biên giới giao cho người đàn ông Trung Quốc và nhận 3.300 NDT rồi trở về Việt Nam.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm