Luật sư bào chữa gì cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ?

(PLO)- Luật sư cho rằng cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có nhiều công trạng, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động, Thủ tướng tặng Bằng khen... nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-2, TAND TP.HCM tiếp tục xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hai cựu giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ là bà Bùi Thị Lệ Phi và ông Cao Minh Chu, chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group Hoàng Thị Thúy Nga và 17 bị cáo khác bị VKS cáo buộc thông đồng trong thực hiện bốn gói thầu (tổng giá trị gần 90 tỉ đồng), gây thiệt hại gần 33 tỉ đồng.

Bà Bùi Thị Lệ Phi tại phiên tòa sáng nay (14-2). Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà Bùi Thị Lệ Phi tại phiên tòa sáng nay (14-2). Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại bản luận tội, đại diện VKS đã đề nghị mức án 9-10 năm tù đối với bà Phi trên cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan vụ án.

Bào chữa cho bị cáo Phi, luật sư cho rằng trong hồ sơ vụ án thể hiện bà Phi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng sâu sắc, có lòng yêu nước nồng nàn. Bà nội bị cáo đã được Nhà nước tặng danh hiệu bà Mẹ VNAH vì đã có chồng và hai người con là liệt sĩ (trong đó có cha bị cáo).

Theo luật sư, trước khi phạm tội, bà Phi nguyên là đại biểu quốc hội, lập rất nhiều công trạng, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động, được Thủ tướng tặng Bằng khen… Không thành công nào mà không phải trả giá bằng những sai lầm nhưng bị cáo cũng đã kịp thời nhận thức được hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối cải, nộp tiền khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, sức khỏe bị cáo Phi đang rất yếu, đã bị cắt hoàn toàn túi mật, tử cung… Do đó, luật sư mong HĐXX xem xét, đánh giá vai trò cũng như hoàn cảnh phạm tội để giảm án cho bà Phi.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Thị Lệ Phi. Ảnh: HOÀNG GIANG

Luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Thị Lệ Phi. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đối với 200 triệu đồng mà Công ty NSJ hỗ trợ cho Sở Y tế Cần Thơ vào dịp Tết Nguyên đán, với trách nhiệm người đứng đầu, bà Phi đã tự nguyện nộp lại số tiền này và nộp thêm 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Mặc dù bị cáo Phi phủ nhận việc nhận số tiền 3 tỷ đồng tại nhà riêng từ bị cáo Nga nhưng VKS cho rằng đủ cơ sở xác định việc đưa nhận tiền này, đồng thời, đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền.

Cùng bị VKS đề nghị mức án 9-10 năm tù còn có bị cáo Nga. Trong khi đó, bị cáo Chu bị VKS đề nghị mức án 8-9 năm tù; các bị cáo còn lại từ 2-6 năm tù.

Buổi chiều, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm