Luật sư bị chém tại TP Thủ Đức vẫn đang được tích cực cứu chữa

(PLO)- Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang ráo riết truy bắt kẻ chém luật sư Trịnh Văn H nguy kịch vào tối 31-7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-8, nguồn tin của PLO xác nhận Công an TP Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM ráo riết truy bắt kẻ chém luật sư Trịnh Văn H (41 tuổi, quê Tiền Giang) nguy kịch.

Sáng cùng ngày, người nhà của luật sư H có mặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định xác nhận luật sư H vẫn đang được các y bác sĩ tích cực điều trị. Người nhà cũng cho biết ngày 1-8, Công an TP Thủ Đức đã đến bệnh viện nắm tình hình.

Qua khám nghiệm hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bước đầu xác định được nghi phạm trong vụ việc. Nghi phạm này đang được công an ráo riết truy bắt.

Trước đó, vào hơn 21 giờ ngày 31-7, một người đàn ông đang đi trên đường Song hành Xa lộ Hà Nội, đoạn dưới chân cầu Rạch Chiếc (phường Trường Thọ) thì bị chém. Vụ việc sau đó được người dân trình báo lên Công an phường Trường Thọ.

Tiếp nhận vụ việc, công an xuống đến nơi thì hiện trường chỉ còn xe máy và nhiều vết máu.

Qua xác minh, người bị chém tên Trịnh Văn H đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Sau đó, ông H được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng hôn mê có vết thương ở hai bên cổ tay, khuỷu tay bên phải.

Theo xác minh của PLO, trước đây ông H từng công tác trong ngành công an ở tỉnh Tiền Giang với cấp hàm đại uý. Sau đó, ông H xin nghỉ việc và ra làm luật sư cho một công ty luật thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm