Luật sư bị chém tại TP Thủ Đức từng là đại uý công an

(PLO)- Luật sư Trịnh Văn H , thuộc đoàn Luật sư TP.HCM bị chém nguy kịch tại TP Thủ Đức từng là đại uý Công an, công tác ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến chiều 1-8, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang ráo riết truy xét hung thủ chém Luật sư Trịnh Văn H nguy kịch vào tối 31-7 trên địa bàn.

Theo xác minh của PLO, trước đây ông H từng công tác tại Công an phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang với cấp hàm đại uý. Sau đó, ông H đã xin nghỉ việc và ra làm Luật sư cho một công ty luật, thuộc đoàn Luật sư TP.HCM.

Trong ngày 1-8, đoàn Luật sư TP.HCM cũng đã có công văn gửi Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công an TP Thủ Đức đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến Luật sư Trịnh Văn H bị chém nguy kịch.

Theo công văn này, Đoàn Luật sư TP.HCM mong muốn thục hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Luật sư thành viên nên đề nghị Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công an TP Thủ Đức cung cấp thông tin liên quan đến sức khoẻ và tiến trình xử lý vụ việc liên quan đến Luật sư H bị chém trọng thương.

Trước đó, như PLO đã thông tin, vào hơn 21 giờ tối 31-7, Công an phường Trường Thọ nhận được tin báo của người dân có người bị chém thương tích tại khu vực đường Song hành xa lộ Hà Nội, đoạn dưới chân cầu Rạch Chiếc.

Công an đến nơi, hiện trường còn xe máy và nhiều vết máu. Qua xác minh, công an nắm được người bị chém tên Trịnh Văn H. (41 tuổi, quê Tiền Giang) được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Sau đó ông H được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng hôn mê có vết thương ở hai cổ tay, khuỷu tay bên phải.

Hiện ông H vẫn dang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm