Lực lượng 363 xuyên đêm giữ trị an

Thời gian qua, Tổ công tác 363 Công an TP.HCM và các quận, huyện đã liên tục tuần tra, kiểm soát hàng loạt tuyến đường để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự cho toàn TP, đặc biệt là trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19.

PV đã theo chân các tổ 363 này và hiểu được phần nào những khó khăn, nguy hiểm mà các anh phải đối mặt trong quá trình làm việc.

Để tội phạm không dám ra tay

1 giờ sáng 12-4, Trung tá Lê Văn Vũ, Công an quận 11, tay vít ga chiếc mô tô chuyên dụng cùng các đồng đội len lỏi trong màn đêm trên nhiều tuyến đường ở khu vực.

Khi đến khu vực vòng xoay Bình Thới (quận 11), một nhóm thanh niên điều khiển nhiều xe máy với tốc độ cao có biểu hiện thay đổi kết cấu, nẹt pô ầm ĩ chạy hướng ngược lại. Tổ công tác lập tức quành xe đuổi theo. Tuy nhiên, nhóm thanh niên sau đó đã tản vào các con hẻm nhỏ, tẩu thoát. Cũng do chạy với tốc độ cao, một trong các xe của lực lượng chức năng loạng choạng, suýt ngã.

2 giờ sáng, trước trụ sở Đội CSGT đường Ba Tháng Hai, tổ công tác bất ngờ phát hiện nam thanh niên chạy xe nẹt pô ầm ĩ. Khi thấy lực lượng chức năng, người này rú ga tẩu thoát nhưng do gặp phải vũng sơn đổ giữa đường nên bị té. Tổ công tác sau đó đã đưa người này về trụ sở xử lý hành chính với các hành vi điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh, không có gương chiếu hậu, nẹt pô trong khu dân cư…

Một chiến sĩ CSGT thuộc tổ công tác cho biết việc truy đuổi như vậy tiềm ẩn không ít nguy hiểm. “Thực tế nhiều lúc do lực lượng mỏng, phương tiện hạn chế nên chúng tôi không thể vây bắt được” - chiến sĩ CSGT này nói thêm.

Còn theo Trung tá Lê Văn Vũ, trong thời điểm xảy ra dịch bệnh, các đối tượng có thể lợi dụng việc đường vắng để ra tay cướp giật tài sản của người dân. Do vậy, việc tuần tra của lực lượng 363 là nhằm vừa xử lý vừa kiểm soát, đánh động để tội phạm chùn tay, không dám xuất hiện gây án.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực quận 11, tất cả khu vực vòng xoay, giao lộ lớn đều có lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân phòng cùng túc trực từ đêm cho đến rạng sáng.

Tổ công tác 363 Công an quận 11 thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều tuyến đường ở địa bàn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tổ công tác 363 Công an quận 1 phát hiện người đàn ông ngoại quốc tàng trữ cỏ Mỹ trong cốp xe nên đưa về phường xử lý. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cất giấu ma túy, cỏ Mỹ rồi dạo phố

Trước đó, trong các ngày 9, 10 và 11, 16-4, PV theo chân nhiều tổ 363 tại các quận 1, Bình Tân, Gò Vấp… và ghi nhận lực lượng chức năng đã ra quân tuần tra, bắt giữ nhiều trường hợp có hành vi vi phạm.

Cụ thể, khuya 10-4, một nhóm người nước ngoài tụ tập nói chuyện ở khu vực góc Công viên 23-9 thì Tổ công tác 363 do Thiếu tá Đinh Tiến Dũng, Phó Đội trưởng Đội CSGT quận 1, làm trưởng đoàn phối hợp cùng các lực lượng tuần tra đi qua.

470 trường hợp vi phạm pháp luật đã được Tổ công tác 363 quận 1 xử lý trong quý I-2020. 

Phát hiện một người đàn ông nước ngoài có biểu hiện bất thường nên tổ công tác đã kiểm tra. Mặc dù được giải thích rất rõ nhưng người này tỏ thái độ không hợp tác rồi đi tới chiếc xe máy gần đó định rời đi. Khi tổ công tác yêu cầu đưa xe về phường giải quyết thì người này bất ngờ bỏ chạy bộ.

Các trinh sát đã truy đuổi đến khu vực hẻm 241 đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) thì khống chế được người này đưa về trụ sở. Người này khai tên là Francis Ugochukwu Mgbenka, 37 tuổi, quốc tịch Nigeria. Qua kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ trong cốp xe máy 27 gói cỏ Mỹ.

Cũng trong tối cùng ngày, khi tuần tra đến góc đường Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo, Tổ 363 Công an quận 1 phát hiện một thanh niên khác có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra và đã thu giữ trong túi người này nhiều túi nylon nghi ma túy đá.

Rạng sáng 16-4, Tổ công tác 363 Công an quận Bình Tân tuần tra đến khu vực cây xăng trên quốc lộ 1, phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Công an phát hiện bên trong cốp xe của người này có một con dao cùng tuốcnơ vít và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Do không có giấy tờ xe nên tổ công tác đã đưa cả người và xe về trụ sở để làm rõ cũng như kiểm tra ma túy.

Ngoài ra, Tổ công tác 363 Công an quận Bình Tân còn phát hiện, xử lý nhiều trường hợp thanh niên chạy xe máy thay đổi kết cấu, không có giấy tờ… trên địa bàn.

Tương tự, khuya ngày 7, rạng sáng 8-4, Tổ công tác 363 Công an quận Gò Vấp cũng đã xử lý nhiều trường hợp không đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang...

Hơn 200 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý

Công an TP.HCM cho biết từ ngày 19-3 đến 1-4, Tổ công tác 363 Công an TP và công an quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 20 vụ/25 người nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động phạm tội. Ngoài ra, các tổ công tác còn phát hiện và xử lý 222 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm