Lùm xùm kiện tụng phim Thiên mệnh anh hùng

Hợp đồng hùn vốn ban đầu giá phim chỉ 10 tỉ đồng, nhà sản xuất đơn phương nâng giá lên hơn 21 tỉ đồng. Đối tác yêu cầu rút vốn, lại báo lỗ chỉ hoàn trả gần phân nửa vốn.

Bộ phim Thiên mệnh anh hùng ra mắt khán giả vào dịp tết vừa qua và được đánh giá là phim thương mại thành công về doanh thu. Ngay sau tết, các cụm rạp đều khẳng định doanh thu của Thiên mệnh anh hùng chỉ đứng sau bộ phim Hello cô Ba. Tuy nhiên, sau thành công này bộ phim đang vướng vào vụ kiện tụng.

Kiện đòi lại vốn

Sáng qua (25-4), Hãng phim Thanh Niên (gọi tắt là Thanh Niên) đã chính thức nộp hồ sơ đến TAND quận 11 để khởi hiện Công ty TNHH một thành viên Phương Nam Phim (gọi tắt là Phương Nam) có liên quan đến bộ phim Thiên mệnh anh hùng.

Cụ thể, Thanh Niên đã khởi kiện Phương Nam về việc không hoàn vốn góp. Theo hồ sơ kiện, vào ngày 10-6-2011, Thanh Niên cùng một số hãng phim khác và Phương Nam cùng hợp tác sản xuất bộ phim Bức huyết thư (sau đổi tên thành Thiên mệnh anh hùng). Dự kiến kinh phí sản xuất phim thời điểm đó là 10 tỉ đồng, trong đó Thanh Niên góp 2,5 tỉ đồng, chia làm hai đợt góp. Thanh Niên đã góp đợt 1 vào ngày 4-7-2011 với số tiền 1,25 tỉ đồng. Trong hợp đồng cũng ghi rõ  “các trường hợp có sự thay đổi chi phí trên dự toán phải được sự thông qua và đồng ý bằng văn bản của các bên”.

Lùm xùm kiện tụng phim Thiên mệnh anh hùng ảnh 1

Một cảnh trong Thiên mệnh anh hùng. Ảnh: Megastar

Vào ngày 31-10-2011, Phương Nam có văn bản thông báo với Thanh Niên về việc thay đổi dự toán kinh phí làm phim với lý do thực tế phát sinh về phục trang, bối cảnh, kỹ xảo, lượng diễn viên… Thông báo này chưa được Thanh Niên đồng ý. Phương Nam đã tự nâng giá sản xuất bộ phim lên 21,8 tỉ đồng mà không được sự chấp thuận của Thanh Niên.

Thanh Niên đã ngừng tham gia hợp tác và yêu cầu Phương Nam hoàn trả số tiền 1,25 tỉ đồng đã góp. Phương Nam không đồng ý trả toàn bộ mà chỉ trả 500 triệu đồng vào ngày 29-3-2012. Và hôm qua, Thanh Niên đã chính thức gửi đơn khởi kiện yêu cầu Phương Nam hoàn trả tổng số tiền gần 850 triệu đồng.

Không chỉ Thanh Niên rút vốn

Ngoài Thanh Niên còn có ít nhất bốn đơn vị khác hợp tác cùng Phương Nam sản xuất bộ phim này. Trong đó, hãng phim Créa-TV góp vốn 1 tỉ đồng. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một đại diện của Créa-TV cho biết: “Ngay sau khi ký hợp đồng với Phương Nam để thực hiện Thiên mệnh anh hùng với số vốn 10 tỉ đồng, hãng đã thấy nhiều phần thiếu chuyên nghiệp trong sản xuất và khả năng chi phí sản xuất phim sẽ đội lên cao. Ngay sau đó, khoảng tháng 7-2011 (sau khi ký hợp đồng một tháng), Créa-TV đã hủy hợp đồng góp vốn”.

Công ty Bình Hạnh Đan (Hãng phim BHD) góp vốn 500 triệu đồng. “Với số tiền này, BHD góp vốn với Phương Nam bất kể kinh phí tăng hay không nên không có vấn đề gì về mặt pháp lý” - bà Ngô Thị Bích Hạnh, Giám đốc BHD, cho biết.

Dư luận có thông tin doanh thu của Thiên mệnh anh hùng chỉ khoảng 18-19 tỉ đồng chứ không thể vượt qua con số gần 22 tỉ đồng nhưng cũng có thông tin cho rằng doanh thu phim lên đến 30 tỉ đồng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, doanh thu chính thức của Thiên mệnh anh hùng vẫn còn là bí mật. Đại diện hãng phim Créa-TV cho biết thêm, với thị trường điện ảnh Việt Nam hiện tại, một bộ phim có kinh phí sản xuất trên 10 tỉ đồng thì việc thu hồi vốn đã là khó khăn. Một phim có kinh phí sản xuất cao như Thiên mệnh anh hùng thì việc thu hồi vốn càng khó khăn hơn. Chúng tôi đã liên hệ với Phương Nam để tìm hiểu thông tin và được hẹn sẽ trao đổi trong ngày hôm nay.

Khởi kiện vì Phương Nam đơn phương vi phạm hợp đồng

Trong hợp đồng góp vốn có ghi nhận “các trường hợp có sự thay đổi chi phí trên dự toán phải được sự thông qua và đồng ý bằng văn bản của các bên”. Vì vậy, khi Phương Nam tự ý nâng giá sản xuất bộ phim lên 21,8 tỉ đồng mà không có sự đồng ý của Thanh Niên là đã đơn phương vi phạm hợp đồng. Khi Thanh Niên yêu cầu thoái vốn, Phương Nam chỉ chấp nhận trả 500 triệu đồng và giải thích là phim bị lỗ mà không xuất trình hồ sơ chứng từ chứng minh. Yêu cầu đòi 850 triệu đồng của chúng tôi chỉ là khoản nợ gốc đã góp vốn 750 triệu đồng còn lại và phần lãi suất, những thiệt hại phát sinh.

Luật sư TRƯỜNG SƠN, đại diện nguyên đơn

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm