Lượng ô tô ngoại nhập vào Việt Nam tăng kỷ lục

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 9 có khoảng 13.000 ô tô nguyên chiếc cập cảng, trị giá đạt 260 triệu USD. Đây là kỷ lục mới về số lượng xe đưa về Việt Nam trong một tháng trong vòng gần hai năm trở lại đây, khi việc nhập khẩu xe bị hạn chế bởi Nghị định 116.
Với 13.000 xe được mở tờ khai hải quan vào Việt Nam, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đã tăng 38% so với tháng trước và 113% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến hết tháng 9-2019, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam đã đạt 109.000 chiếc, trị giá đạt 2,4 tỉ USD, tăng 168% về lượng và tăng 157% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Xe nhập khẩu giá rẻ từ Thái Lan và Indonesia vẫn chiếm số lượng lớn tại thị trường Việt Nam. Hai thị trường này chiếm tới gần 88% lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm