Luyện hàng trăm đề thi để vào được lớp 10

(PLO)- Để giành một suất vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn TP.HCM, nhiều học sinh đang phải học ngày cày đêm, ra sức luyện đề, “chạy sô” khắp nơi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6. Số thí sinh tốt nghiệp THCS khoảng 100.000 em. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh các trường THPT công lập chỉ đáp ứng được 70% chỗ học lớp 10 nên sẽ có 30% học sinh (HS) rớt lớp 10. Điều này khiến cuộc đua trở nên căng thẳng.

Áp lực giành một suất vào lớp 10 công lập

“Năm nay kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra sớm hơn năm ngoái một tuần khiến em thấy khá áp lực. Em cố gắng phân bố thời gian học hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe, cân bằng việc học với nghỉ ngơi” - Trần Thanh Phúc, HS lớp 9 Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh, nói.

Lịch học của Phúc kín từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Ngoài hai buổi học ở trường, Phúc còn đăng ký học thêm ba môn văn, toán, Anh tại nhà các thầy cô. Về nhà Phúc còn tranh thủ ôn lại những kiến thức đã học, sau 10 giờ tối em mới đi ngủ.

Một tiết học ngữ văn của học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Quang Khải, quận 12. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Một tiết học ngữ văn của học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Quang Khải, quận 12.
Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong khi đó, do có anh chị kèm cặp nên Nguyễn Ngọc Anh Thi (học cùng lớp với Phúc) không phải đi học thêm. Phương châm của Thi là tập trung nắm chắc kiến thức ngay trên lớp, về nhà ôn tập thêm kết hợp với làm bài tập và luyện đề.

“Từ hè lớp 9, em đã thu thập đề luyện thi vào lớp 10 của các quận, huyện kể từ năm 2010 trở lại đây. Thời gian rảnh, em lấy đề ra giải. Tính đến thời điểm này, em đã luyện khoảng 300 đề thi. Việc luyện đề giúp em quen với phương pháp, có tư duy và nắm vững kiến thức hơn” - Thi nói.

Giống như Thi, từ đầu học kỳ 2, Trần Thanh Hải, HS lớp 9 Trường THCS Trần Quang Khải, quận 12, cũng thực hiện giải đề môn toán. Mỗi ngày Hải giải một đề để quen với các dạng bài. “Trong đề thi tuyển sinh lớp 10, các bài toán thực tế chiếm nhiều điểm. Do đó em phải làm nhiều mới có tư duy tốt” - Hải nói thêm.

Ngoài việc học ở trường, buổi tối Hải còn tham gia các lớp học thêm tại trung tâm. “Đi học thêm là tình trạng chung của lớp em hiện nay. Các buổi học thêm em cố gắng sắp xếp trong tuần để Chủ nhật em có thời gian nghỉ và ôn bài” - Hải bày tỏ.

Không chỉ HS, giai đoạn này thầy cô cũng gồng mình để hoàn tất chương trình và triển khai kế hoạch ôn tập.

Cô Nguyễn Thị Liên Chi, giáo viên dạy môn ngữ văn Trường THCS Lê Văn Tám, chia sẻ sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sức học của HS yếu hơn hẳn. Chính vì vậy, thầy cô vất vả hơn.

Theo cô Chi, môn ngữ văn kiến thức khá nhiều nên phải chia đơn vị kiến thức theo tuần để ôn tập. Song song đó, các em sẽ có hai bài kiểm tra thử theo đúng cấu trúc đề thi của sở. “Tôi vừa dạy vừa nỗ lực chấm bài, sửa bài để HS có thể thấy được lỗi sai thường gặp. Nếu bài kiểm tra số 1 với mục đích rút kinh nghiệm thì bài kiểm tra số 2 rất sát với đề thi tuyển sinh. Vì thế, khi tôi công bố điểm, phụ huynh và HS đều “sốc” vì điểm rất thấp. Sau những bài kiểm tra, tôi sẽ biết được HS đang hổng ở đâu để có thể kịp thời bù đắp kiến thức” - cô Chi bộc bạch.

Tăng tiết, tổ chức thi thử

Thời gian này, các trường THCS vừa chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ 2 vừa đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình, đồng thời lên kế hoạch ôn tập cho HS lớp 9.

Bà Trần Thị Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám, cho biết HS lớp 9 sẽ có kế hoạch kiểm tra từ ngày 10 đến 28-4. “Nhà trường tạo điều kiện tối đa cho các em trong việc ôn tập tuyển sinh vào lớp 10. Trong thời gian kiểm tra học kỳ, buổi sáng các em thi bình thường, buổi chiều ôn tập củng cố kiến thức” - bà Minh nói.

Cũng theo bà Minh, sang tháng 5, HS sẽ bước vào cao điểm ôn tập ba môn tuyển sinh. Trong đó, buổi sáng các em sẽ học bốn tiết, buổi chiều ba tiết chia đều cho ba môn.

“Thời gian đầu, giáo viên sẽ ôn lại kiến thức cũ, dạy lại phương pháp, kỹ năng làm bài, sau đó tổ chức luyện các dạng đề. Đặc biệt, nhà trường sẽ tổ chức thi thử sau ba tuần ôn tập. Đề thi do tổ bộ môn ra, tương đương với đề thi tuyển sinh. Từ kết quả thi, giáo viên sẽ nắm được trình độ của HS để có kế hoạch giảng dạy tốt hơn” - bà Minh chia sẻ thêm.

Còn ông Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, quận Gò Vấp, cho hay trường đang chỉ đạo giáo viên lớp 9 tận dụng tiết trống, tiết buổi hai để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình học theo quy định. Hy vọng sang tuần thứ hai của tháng 5, nhà trường sẽ có thể tổ chức ôn tập cho HS. Như vậy đến thời điểm thi còn hơn ba tuần để thầy trò cùng tăng tốc...

Tương tự, ông Đinh Văn Trịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quang Khải, quận 12, cho biết HS lớp 9 của trường sẽ hoàn tất việc kiểm tra cuối học kỳ 2 vào ngày 27-4. Sau đó, các em tiếp tục học để hoàn thành chương trình. Do trường chỉ dạy một buổi nên buổi sáng các em vẫn học chính khóa. Trong khi đó, vào buổi chiều HS sẽ học thêm ba môn tuyển sinh, trong đó toán bốn tiết, văn bốn tiết và tiếng Anh ba tiết nếu có nhu cầu.

TP.HCM: Đăng ký thi vào lớp 10 qua app

Năm nay, TP.HCM triển khai tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến. Do đó, cha mẹ HS và HS cần phải cài app để đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.

Để tải app, cha mẹ HS, HS vào kho ứng dụng trên điện thoại di động thông minh (CHPlay trên điện thoại hệ điều hành Android hoặc AppStore đối với iPhone, iPad), nhập nội dung tìm kiếm là TS10 và cài đặt.

Sau khi cài app xong, từ ngày 15-4, các trường THCS sẽ cung cấp tài khoản đăng ký nguyện vọng cho HS. HS lớp 9 bắt đầu đăng ký nguyện vọng trực tuyến từ ngày 10-4 đến 8-5.

Kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, sở sẽ thống kê, rà soát, tổng hợp số liệu nguyện vọng của thí sinh. Dự kiến 16 giờ ngày 12-5, Sở GD&ĐT sẽ công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1. Sau đó từ ngày 15 đến 21-5, HS sẽ được điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến.

Sở GD&ĐT TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm