Lý do 1 cán bộ thuộc Bộ NN&PTNT được miễn trách nhiệm hình sự

(PLO)- Theo VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Thông được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-12, VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ông Ngô Thông (55 tuổi, trú 15 Đinh Công Tráng, phường Đông Ba, TP Huế) - bị can trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình hồ chứa nước Tả Trạch đã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo lãnh đạo phòng 1, VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Thông được miễn trách nhiệm hình sự không phải là do không có tội mà vì khi tiến hành điều tra do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa được quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 29, BLHS 2015.

Đồng thời, trong quá trình điều tra ông Thông đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục hậu quả.

Ông Ngô Thông thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CA

Ông Ngô Thông thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CA

Cụ thể, về việc đưa khối lượng đá trong phạm vi công trình hồ Tả Trạch ra ngoài thì trước đó tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có chủ trương và xin ý kiến các cơ quan. Tuy nhiên khi chưa đầy đủ các cơ sở pháp lý, ban quản lý đã cho phương tiện, thiết bị của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải tiến hành múc và vận chuyển ra ngoài.

“Ông Thông được miễn trách nhiệm hình sự do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, vì trong quá trình cơ quan điều tra đang điều tra vụ án thì Bộ NN&PTNT có chủ trương về việc này” - lãnh đạo phòng 1 nói.

Trước đó, như PLO đã thông tin, vào tối 29-11-2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố và bắt tạm giam ông Ngô Thông khi ông này đang là quyền Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 (cơ quan thuộc Bộ NNPTNT, đóng tại TP Huế) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 1, Điều 360, BLHS.

Ông Thông bị khởi tố, bắt tạm giam vì trong quá trình được giao quản lý Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 (đơn vị bảo vệ, quản lý công trình hồ chứa nước Tả Trạch) đã không ngăn chặn phương tiện, thiết bị của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải vào đào, múc, xúc, vận chuyển đá trong phạm vi bảo vệ 300 m của công trình.

Ngoài ra, ông Thông đã phối hợp xác nhận nguồn gốc đá là tài sản của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải khi chưa đủ căn cứ pháp lý.

Việc làm này dẫn đến trong thời gian từ 24-2-2021 đến 19-3-2021, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đã vận chuyển ra khỏi công trình 2.529 m3 đá, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 315 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm