Lý do 1 phó chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam bị miễn nhiệm chức vụ

(PLO)- Ban chấp hành Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức phiên họp bất thường lần thứ 1 để xem xét về công tác nhân sự, miễn nhiệm chức vụ đối với các cá nhân vi phạm điều lệ của Hiệp hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên họp bất thường lần thứ 1, Ban chấp hành Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) đã phê chuẩn huỷ tư cách hội viên của ông Huy Nguyễn, ông Phạm Minh Trí, ông Phạm Toàn Thắng và miễn nhiệm toàn bộ các chức vụ liên quan của ông Huy Nguyễn, ông Phạm Minh Trí.

Việc miễn nhiệm và huỷ tư cách hội viên này đã được 100% thành viên tham dự phiên họp Ban chấp hành bất thường thống nhất.

Trước đó, ông Huy Nguyễn giữ chức vụ Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường vụ; ông Phạm Minh Trí giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ; ông Phạm Toàn Thắng giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành.

Căn cứ vào nghị quyết của Ban chấp hành, ba thành viên này đã vi phạm nghiêm trọng Điều lệ của Hiệp hội, có những hành động và thông tin sai lệch gây tổn hại tới uy tín, danh dự của Hiệp hội và gây mất đoàn kết trong Hiệp hội.

Ông Hoàng Văn Huây, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, nguyên Thứ Trưởng Bộ Khoa học Công nghệ chia sẻ tại phiên họp: "Chúng ta đã chứng kiến sự sụp đổ thị trường ứng dụng blockchain vào tiền mã hoá tại các Quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc.

Từ những cá nhân là những ngôi sao sáng trong ngành như Sam hay Do Kown trở thành những phạm nhân kinh tế đang lẩn trốn truy nã. Họ không gặp các vấn đề về công nghệ mà các vấn đề về đằng sau công nghệ. Vậy nên, khi giải bài toán công nghệ chúng ta cũng cần chú ý đến các yếu tố xoay quanh con người đó là đạo đức nghề".

Cũng theo ông Huây, việc điều chỉnh, thanh lọc nhân sự không phù hợp là điều tất yếu để tăng uy tín cộng đồng, tạo dựng giá trị pháp lý, tuân thủ và quy chuẩn hoạt động của Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm