Lý do Messi quay lưng với Nike và chọn ký hợp đồng lớn với Adidas

(PLO)- Một tin tức từ Mirror đã mô tả lý do Nike mất hợp đồng với ngôi sao Lionel Messi của Argentina và tại sao cầu thủ này quyết định kết hợp với đối thủ lớn của họ là Adidas.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Messi gắn bó với Adidas từ năm 2006 và hiện là gương mặt đại diện toàn cầu của công ty. Tuy nhiên, anh đã từng mang giày và bộ dụng cụ do Nike sản xuất từ ​​khi bắt đầu sự nghiệp cho đến năm 2006.

Cầu thủ người Argentina luôn là một tài năng phi thường kể từ thời còn ở các lò đào tạo trẻ của Barcelona. Anh đã thu hút sự chú ý của Nike khi còn trẻ và công ty đã từng gửi cho anh ấy những đôi giày và quần áo thể thao khác.

Nike cũng là nhà tài trợ của Barcelona và họ cũng đã từng mong sẽ có một mối quan hệ với nhạc trưởng người Argentina. Tuy nhiên, một lý do tầm thường đã khiến họ mất cơ hội ký hợp đồng với Messi vĩnh viễn.

Cha của Lionel Messi, Jorge Messi đã yêu cầu Nike gửi cho họ những thiết bị chuyên dụng thể thao đặc biệt. Nhưng đề nghị của Jorge cũng là người đại diện không được thực hiện bởi công ty khiến cha của Messi phẫn nộ. Thật khó hiểu với quyết định của Nike bởi những hình ảnh của tiền đạo lừng lẫy thế giới tập luyện với bộ dụng cụ thể thao của hãng sẽ tạo ra hiệu ứng rất tốt.

Messi chia tay Nike để "se duyên" với Adidas. Ảnh: GETTY.

Messi chia tay Nike để "se duyên" với Adidas. Ảnh: GETTY.

Thêm vào đó, Nike đã không ra tay để ngăn Messi ký hợp đồng với Adidas bằng một cuộc thảo luận có lợi cho các bên. Và sau đó công ty sản xuất của Đức đã đề nghị với Messi một hợp đồng bội thu để ký với chân sút nổi tiếng đương thời. Vấn đề chính là Nike đã từ chối một thỏa thuận về tiền bản quyền hình ảnh của Messi và cầu thủ người Argentina cuối cùng đã ký hợp đồng với Adidas vào tháng 2-2006.

Tuy nhiên, Nike đã chuẩn bị sẵn sàng các buổi chụp ảnh với Messi trước thềm FIFA World Cup 2006. Và sau đó họ cũng đã ra tòa để cáo buộc việc Messi vi phạm hợp đồng.

Tòa án Tây Ban Nha cho rằng đơn kiện của họ không hợp lệ vì Messi không ký hợp đồng thực sự với công ty. Đúng hơn, Nike đã có một thỏa thuận bằng miệng tại chỗ. Do đó, Messi không vi phạm bất kỳ quy tắc pháp lý nào khi ký hợp đồng với Adidas.

Adidas có một hợp đồng béo bở với siêu tiền đạo Argentina. Ảnh: GETTY.

Adidas có một hợp đồng béo bở với siêu tiền đạo Argentina. Ảnh: GETTY.

Trong một diễn biến, Chủ tịch Barcelona, ​​Joan Laporta sẽ gặp đội trưởng Argentina và siêu sao Lionel Messi của Paris Saint-Germain (PSG) tại Paris vào đầu tuần tới.

Việc trở lại câu lạc bộ Catalan là có thể cho Messi khi hợp đồng của anh với PSG hết hạn vào tháng 6-2023. Tuy nhiên, ông Laporta vẫn chưa muốn đưa ra bất kỳ bình luận nào về chủ đề này. Chủ tịch Barca chia sẻ: "Messi là cầu thủ của PSG và chúng tôi sẽ không ủng hộ bất kỳ ai nói về việc Messi quay về đây. Chúng tôi phải tôn trọng PSG và Messi.

Barca cũng rất hiểu và công nhận những sự đóng góp của Messi cho đội bóng Tây Ban Nha. Có rất nhiều người dân Catalonia đều muốn Messi quay về đây và nguyện vọng của anh ấy cũng thế. Tôi có thể sẽ cố gắng đàm phán về sự trở lại của Messi trong tương lai”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm