Lý do ông Park chọn thủ môn Tiến Dũng sau sai lầm ở SEA Games

Thầy trò Park Hang-seo chỉ giành 1 điểm trong trận mở màn gặp U-23 UAE tại bảng D nhưng ông thầy Hàn vẫn tỏ ra hài lòng về sự thể hiện của các tuyển thủ trẻ. Với tư tưởng không thua, U-23 Việt Nam đã chơi phòng ngự kín kẽ dù thiếu một vài hậu vệ chủ chốt, trong lúc thủ môn Bùi Tiến Dũng có những pha cản phá an toàn.

Giải thích về việc lựa chọn Tiến Dũng cho vị trí trấn giữ khung thành thay vì Văn Toản như trong các trận đấu gần đây, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi chọn Tiến Dũng bắt chính vì cậu ấy thể hiện tốt, luôn cho thấy sự khát khao trong các buổi tập.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi an toàn sau kỳ SEA Games 30 bị mất suất về tay Văn Toản ở những trận đấu quan trọng. Ảnh: TRÂM ANH

Hơn nữa, thủ môn Tiến Dũng cũng dày dạn kinh nghiệm quốc tế hơn. Cậu ta từng bắt chính ở giải U-20 World Cup 2017, vòng chung kết U-23 châu Á 2018 và Asian Cup 2019”.

HLV Park Hang-seo nhìn nhận về trận hòa không bàn thắng với UAE: “Trước trận đấu, tôi có nói với các cầu thủ rằng đây là 90 phút rất khó khăn. Và thực tế đúng là khó thật. Đây là trận đầu ở một giải đấu lớn nên chúng tôi không tránh khỏi áp lực. Vì thế, việc giành 1 điểm là kết quả đáng hài lòng. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì kết quả này”.

Đối với trường hợp của Bùi Hoàng Việt Anh, vốn là trung vệ nhưng ông Park lại xếp chơi ở vị trí biên phải thay cho Hồ Tấn Tài bị treo giò do dính hai thẻ vàng tại vòng loại, ông Park cho biết: “Việt Anh sở trường chơi trung vệ và chỉ mới làm quen với việc đá hậu vệ phải từ vài ngày gần đây. Nhưng ai cũng thấy Việt Anh đã chơi tốt. Tôi hài lòng về anh ấy”.

Thủ thành người Thanh Hóa có những pha xử lý bóng hợp lý cùng vài lần cứu thua cho U-23 Việt Nam. Ảnh: TRÂM ANH

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng rất vui khi chứng kiến sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng với 40 phút thi đấu khá tốt khi vào sân thay người. Theo VFF, sự trở lại của Đình Trọng sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm sự lựa chọn trong việc bố trí chiến thuật cho U-23 Việt Nam ở hai trận đấu còn lại của bảng D.

Tuy nhiên, ông Park vẫn rất thận trọng khi tiết lộ ông sẽ nói chuyện riêng với Đình Trọng để xác định việc hồi phục chấn thương và khả năng sẽ chơi ổn khoảng bao nhiêu phút trong một trận đấu.

HLV Park Hang-seo hài lòng và cảm ơn các học trò ở trận ra quân vòng chung kết U-23 châu Á hòa không bàn thắng với đối thủ lớn UAE. Ảnh: TRÂM ANH

Ông thầy Hàn chia sẻ về những điểm khiến còn chưa hài lòng trong trận đấu với U-23 UAE: “Chúng tôi đá 3-4-3 khi tấn công nhưng lúc phòng ngự sẽ chuyển sang 5-4-1. Tuy nhiên, các tuyển thủ trẻ Việt Nam chưa thật sự làm tốt khi chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại. Cách chuyển đổi hệ thống này cần thêm thời gian để vận hành thật trơn tru. Ở trận đấu tới gặp U-23 Jordan, chúng tôi sẽ cố gắng để làm tốt hơn, nhuần nhuyễn hơn ở khâu chuyển đổi trạng thái này”.

Ngày 11-1, đội tuyển U-23 Việt Nam điều chỉnh lịch tập luyện lên buổi sáng và sẽ nghỉ ngơi hồi phục vào buổi chiều. Để chuẩn bị cho hai trận đấu kế tiếp tại bảng D, ông Park cùng các trợ lý cũng đã trực tiếp theo dõi hai đối thủ sẽ gặp là U-23 Jordan (ngày 13-1) và U-23 CHDCND Triều Tiên (ngày 16-1) đều diễn ra lúc 20 giờ 15.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm