Malaysia có HCV Paralympic

Đô cử Bonnie Bunyau Gustin đã mang về tấm HLV đầu tiên cho đoàn VĐV Malaysia ở Paralympic Tokyo.

Gustin tham gia cử tạ hạng 72kg nam, chàng trai 22 tuổi người bang Sarawak đã nâng mức tạ 228kg và vô địch hạng cân.

Mức tạ khởi đầu đề xuất của Gustin là 217kg và anh “nuốt” rất ngọt. Sau đó, anh lên mức tạ 225 kg rồi 228 kg và ẵm HCV, phá kỷ lục Paralympic.

B.B Gustin phá kỷ lục cử tạ hạng 72kg.    Ảnh: P.T

Đây là thành tích cao nhất của cử tạ Paralympic Malaysia. Tại Paralympic 2008 ở Bắc Kinh Liow Lee Chan của Malaysia chỉ mang về tấm HCĐ.

Thành tích 228 kg của Gustin phá kỷ lục thế giới 1kg do Rasool Mohsin của Iran lập.

Sau khi đoạt HCV và phá kỷ lục của Rasool, Gustin tiếp tục muốn phá kỷ lục của chính mình lập cách đây 2 tháng tại giải quốc gia khi đẩy thành công mức tạ 230kg, nhưng ở mức tạ 231kg, anh đã bất thành.

Nếu phá kỷ lục chính mình thành công, Gustin quay về nhà sẽ được tiền thưởng cao hơn.

Chiếc HCB ở hạng cân này thuộc về Mahmoud Attiar của Ai Cập với thành tích 191kg, HCĐ thuộc về Micky Yule của Vương quốc Anh với thành tích 182kg.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm