Malaysia: Nghỉ lễ nhiều, chủ doanh nghiệp lo

Các chủ doanh nghiệp tại Malaysia đã than trời khi mới đây, chính phủ nước này quyết định bổ sung thêm lễ hội Thaipusam của người Ấn giáo vào danh sách các ngày nghỉ trong năm.

Như vậy, Malaysia đã đứng trong hàng ngũ các nước có số ngày nghỉ trong năm nhiều nhất tại châu Á.

Kể từ tháng 10, người dân Malaysia vô cùng bận rộn với các lễ hội tôn giáo và lễ hội truyền thống dân tộc.

Đầu tiên là người dân tộc Malay theo Hồi giáo (chiếm phần lớn dân số Malaysia) mừng lễ Hari Raya Puasa, lễ đánh dấu tháng chay ramadan kết thúc. Kế tiếp, đến người Ấn giáo với lễ hội Deepavali. Tiếp nữa là lễ mừng Giáng sinh của người Công giáo và đón mừng năm mới. Gần đây nhất lại có thêm ngày Tết của người Hoa.

Hàng năm Malaysia có tổng cộng 17 ngày lễ cấp quốc gia. Tuy nhiên, mỗi bang lại bổ sung thêm một số ngày lễ riêng. Hai bang Selangor và Johor có lễ ăn mừng sinh nhật của các tiểu vương. Hai bang Sabah và Sarawak lại có lễ thứ Sáu tuần thánh của người Công giáo.

Việc có quá nhiều ngày lễ càng khiến cho các chủ doanh nghiệp thêm phần lo lắng. Trong những ngày này, thị trường chứng khoán tạm thời đóng cửa, kết quả kinh doanh bị giảm sút. Công ty nào muốn duy trì hoạt động buộc phải tăng chi phí, trả lương cho người lao động có khi cao gấp ba lần so với ngày thường.

Điều doanh nghiệp lo nhất là áp lực về thời hạn giao hàng có thể bị vỡ và hợp đồng ký kết sẽ bị vi phạm.

Theo số liệu của chính phủ Malaysia, giá trị xuất khẩu hàng hóa trong tháng 2 năm ngoái (tháng có nhiều hội hè và ngày nghỉ trong năm) đã giảm tới 14,41% so với những tháng trước đó. Mặc cho các doanh nghiệp ca cẩm, một số nhà phân tích kinh tế lại cho rằng năng suất của người lao động sẽ tăng lên sau thời gian được nghỉ ngơi thỏa đáng.

Số ngày nghỉ lễ của các nước châu Á: Campuchia: 26 ngày; Indonesia: 20; Thái Lan: 16; Nhật: 15; Philippines: 15; Hàn Quốc: 15; Trung Quốc: 11; Singapore: 11; Ấn Độ: 10; Việt Nam: 9.

MINH NHỰT (Theo AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm