Malaysia và nỗi ám ảnh Mỹ Đình

Ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022, duy có UAE là đối thủ lớn nhất không chỉ có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA mà nội lực còn trội hơn bốn đội bóng quen thuộc ở Đông Nam Á.

Sau lượt trận ra quân, các đối thủ đã dần hiểu nhau hơn và cuộc tranh chấp ngôi nhất bảng hoặc trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ diễn ra rất gay gắt. Như ông Tan Cheng Hoe sau trận ngược dòng thắng trên sân Indonesia 3-2 và mới thua UAE đã nhìn nhận trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam sân khách sẽ gặp nhiều thử thách khắc nghiệt.

Sở dĩ ông Tan rất e ngại đội tuyển Việt Nam do từng hai lần thua HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình. Trận vòng bảng AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia đã gục ngã 0-2 và tiếp tục gãy gánh 0-1 trong trận chung kết lượt về. Duy nhất Malaysia hòa thầy trò ông Park là trận chung kết lượt đi tại sân nhà với tỉ số 2-2.

Cho nên cuộc tái đấu lượt ba ngày 10-10 ở sân Mỹ Đình, đội khách Malaysia sẽ rất thận trọng bởi nỗi ám ảnh trắng tay trong hai lần gần nhất. Đội á quân AFF Cup chắc chắn gặp sự “kỵ giơ” nhất định khi đối diện nhà vô địch Việt Nam rất “son” trên sân nhà dưới thời ông Park Hang-seo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm