Mạng X cho phép ứng viên tổng thống, đảng phái Mỹ quảng bá trên nền tảng

(PLO)- Mạng xã hội X (Twitter) sẽ cho phép các ứng viên tổng thống và các đảng phái chính trị ở Mỹ quảng bá trên nền tảng này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, mạng xã hội X (tên gọi mới của Twitter) cho biết sẽ cho phép các ứng viên tổng thống và các đảng phái chính trị ở Mỹ quảng bá trên nền tảng này.

X cho hay sẽ tăng cường nhân sự đảm bảo an toàn thông tin trên nền tảng, nhằm chống lại việc thao túng nội dung và “các mối đe dọa mới nổi”, theo hãng tin Reuters.

Trụ sở của X (Twitter) tại San Francisco, bang California (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Trụ sở của X (Twitter) tại San Francisco, bang California (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Trong bài đăng hôm 29-8, X cho biết sẽ thành lập một trung tâm minh bạch quảng cáo toàn cầu. Trung tâm này có chức năng cho phép người dùng xem những nội dung quảng bá chính trị hợp lệ và cấm các nội dung quảng bá chính trị truyền thông tin sai lệch, tìm cách làm suy yếu niềm tin của người dân vào bầu cử.

Reuters đánh giá động thái cho phép quảng bá chính trị ở Mỹ có thể giúp X tăng doanh thu, trong bối cảnh nhiều nhà quảng cáo rời bỏ nền tảng này.

Trước khi tỉ phú Elon Musk mua lại công ty vào tháng 10-2022, Twitter cấm tất cả các hình thức quảng bá chính trị trên phạm vi toàn cầu.

Vào tháng 1-2023, Twitter đã dỡ bỏ lệnh cấm và bắt đầu cho phép "quảng bá vì mục đích cao đẹp" ở Mỹ. Loại hình quảng bá này nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề bầu cử như cách đăng ký cho cử tri. Vào thời điểm đó, Twitter cũng thông báo sẽ mở rộng phạm vi quảng bá chính trị được cho phép trên nền tảng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm