Marcelo giành danh hiệu ý nghĩa nhất cuộc đời, Cavani lại bỏ lỡ giấc mơ

(PLO)- Hai siêu một thời của bóng đá châu Âu Marcelo và Cavani, người tiếp tục làm “dày” bộ sưu tập danh hiệu, kẻ lại tiếp tục bỏ lỡ "giấc mơ".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Marcelo là công thần, là một phần lịch sử không thể thiếu của Real Madrid, còn tiền đạo Cavani vô đối ở Pháp cùng PSG nhưng vẫn tiếp tục khát khao danh hiệu cúp C1.

Những năm tháng đỉnh cao trong cuộc đời cầu thủ, tuyển thủ Uruguay Edson Cavani cùng đồng đội ở PSG vô đối trên đất Pháp nhưng chưa một lần nâng cao chiếc cúp UEFA Champions League cùng đội bóng thủ đô nước Pháp.

Marcelo-Cavani-Libertadores-1.jpg
Marcelo có bộ sưu tập thành tích CLB vừa đủ vừa dày. Ảnh: Reuters

Qua thời kỳ đỉnh cao, anh quay về Nam Mỹ đầu quân cho Boca Junior đưa đội vào đến chung kết Copa Libertadores của Nam Mỹ (tương tự Champions League của châu Âu) cùng Fluminense. Trận chung kết diễn ra trên sân bóng huyền thoại Maracana của Brazil. Và kết quả là Marcelo cùng đồng đội Fluminense đánh bại đại diện Argentina 2-1 để lên ngôi giải đấu Nam Mỹ cấp CLB.

Nỗi khát khao danh hiệu cúp C1 của Cavani vẫn tiếp tục. Một danh thủ, một tiền đạo thuộc bậc huyền thoại của bóng đá Uruguay đình đám ở châu Âu những năm tháng đỉnh cao nhưng vẫn... "đen" với danh hiệu cao nhất cấp CLB.

Với Marcelo, sau 16 năm khoác áo Real Madrid, anh có năm danh hiệu UEFA Champions League cùng Real Madrid, sáu La Liga, năm Siêu cúp Tây Ban Nha, bốn FIFA Club World Cup, ba Siêu cúp châu Âu, hai Siêu Cúp Tây Ban Nha. Bây giờ, trở về đội bóng xưa, Marcelo lại làm dày thêm bộ sưu tập thành tích của mình sau khi đoạt cúp Libertadores.

Bản thân Marcelo bước vào “CLB 15 cầu thủ” từng lên ngôi tất cả các giải đấu cấp CLB cùng với Ronaldinho, Neymar, Julian Alvarez. Còn với Cavani giấc mơ lên đỉnh cúp C1 vẫn chỉ là giấc mơ.

Marcelo-Cavani-Libertadores-2.jpg
...Còn Cavani vẫn tiếp tục cơn khát cúp C1. Ảnh: AFP

Sau khi đánh bại Boca, Marcelo nói: “Chiếc copa Libertadores này có ý nghĩa hơn cả những danh hiệu tôi cùng Real Madrid giành được, vì chính danh hiệu này nó đã giúp tôi có đầy đủ nhất bộ sưu tập cấp CLB không phải dễ gì ai cũng có".

Cavani là tác giả 13 bàn thắng ở giải này nhưng vẫn không thể giúp Boca Junior lên ngôi vô địch. Cavani chia sẻ: "Tôi đã muốn giành giải này kể từ ngày tôi mới khoác áo Boca, nhưng lại không được, dẫu sao ngôi á quân vẫn là một phần thưởng đáng khích lệ cho bản thân tôi là tôi dành tặng nó cho mọi người”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm