Mâu thuẫn làm ăn, ‘khủng bố’ đối tác bằng dầu luyn và mắm tôm

(PLO)- Mâu thuẫn trong làm ăn, người đàn ông chỉ đạo “đàn em” liên tục ném chất bẩn gồm dầu luyn trộn với mắm tôm vào nhà đối tác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Trịnh Đắc Hiếu, Đặng Văn Vũ, Nguyễn Văn Đạt và Trần Hữu Quý (cùng trú Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Một trong các địa điểm bị ném chất bẩn. Ảnh: ANTĐ
Một trong các địa điểm bị ném chất bẩn. Ảnh: ANTĐ

Đầu tháng 3, ông V (45 tuổi) ký hợp đồng thuê mặt bằng ở phường La Khê, quận Hà Đông để bán hàng ăn, thời gian thuê là sáu tháng. Góp vốn với ông V có Hiếu và một nhóm nữa.

Hết thời hạn thuê, giữa ông V và Hiếu xảy ra mâu thuẫn, không thống nhất được kế hoạch kinh doanh tiếp theo. Sau khi trả mặt bằng, Hiếu thường xuyên gọi điện đe dọa, xúc phạm gia đình ông V. Bực tức vì mối làm ăn đứt gãy, Hiếu nhờ Nguyễn Văn Đạt ném chất bẩn vào các địa chỉ liên quan đến ông V.

Ngày 8-10, Đạt rủ bạn cùng trọ là Trần Hữu Quý đi mua hai chai mắm tôm và dầu luyn đã qua sử dụng, sau đó trộn lẫn vào nhau.

Rạng sáng hôm sau, Đặng Văn Vũ là nhân viên của Hiếu đi xe máy tháo biển số đến đón Đạt. Sau khi Vũ chỉ địa điểm, Đạt thẳng tay ném chất bẩn vào văn phòng công ty cho thuê mặt bằng và nhà ông V.

Hai ngày sau, Hiếu tiếp tục nhờ Đạt dùng chất bẩn ném vào các địa chỉ trên. Hiếu còn đưa cho Vũ hàng trăm tờ rơi có nội dung nói xấu ông V để rải.

Liên tiếp bị “khủng bố”, ông V và đại diện công ty cho thuê mặt bằng đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Biết Đạt và Quý bị lộ, Hiếu gọi điện bảo Vũ trốn rồi chuyển khoản cho “đàn em” làm lộ phí. Tuy nhiên sau đó Vũ đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm