Messi có “phỗng tay trên” danh hiệu của Haaland ?

(PLO)- Lionel Messi "nhắc nhở" ban chuyên môn của UEFA bằng danh hiệu đầu tay trên đất Mỹ, đó là Leagues Cup cùng Inter Miami sau khi đưa Argentina vô địch World Cup. Còn Haaland là nhân vật chính trong cú ăn ba của Man. City.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LĐBĐ châu Âu (UEFA) vừa công bố danh sách rút gọn đề cử ba cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá châu Âu gồm Messi (PSG), Erling Haaland và Kevin de Bruyne của Man. City. Messi thì không phải bàn, trong khi đó cả Haaland và Van De Bruyne là những trụ cột trong cú ăn ba của “Man. xanh”.

Haaland góp công lớn vào cú ăn ba của Man. City, Messi lại không giúp gì cho PSG, nhưng lại là "nhân vật số 1" đưa Argentina vô địch World Cup 2022 và mới có danh hiệu Leagues Cup cùng Inter Miami trên đất Mỹ. Ảnh: Getty

Haaland góp công lớn vào cú ăn ba của Man. City, Messi lại không giúp gì cho PSG, nhưng lại là "nhân vật số 1" đưa Argentina vô địch World Cup 2022 và mới có danh hiệu Leagues Cup cùng Inter Miami trên đất Mỹ. Ảnh: Getty

Khi Quả bóng vàng châu Âu đã được “thế giới hóa” thì danh hiệu “the best player in Europe” thiên về thành tích cấp CLB mà thôi.

Rõ ràng ở cấp độ CLB thì Erling Haaland lấn át nhiều so với Messi. Đội trưởng Argentina lĩnh xướng đội bóng xứ Tango lên ngôi vô địch thế giới, nhưng ở PSG thì đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn bị loại ở vòng 16 đội Champions League như những mùa trước đó. Trong khi đó Haaland lại là “siêu sát thủ” giúp Man xanh lần đầu trong lịch sử lên ngôi vô địch Champions League và hoàn thành cú ăn ba lịch sử.

Lịch sử cho thấy, Messi từng hai lần đoạt danh hiệu cao nhất, cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu, giải thưởng 12 tuổi đời rơi vào Messi đúng những năm Barcelona lên ngôi châu Âu. Lần này Haaland vừa cùng Man. City vô địch châu Âu lại vừa có cú đúp nội địa, nên rõ ràng Haaland có lợi thế.

Ở hạng mục HLV, thì chính ông thầy của Haaland và De Bruyne, HLV Pep Guardiola là ứng viên sáng giá nhất. Nhà cầm quân Tây Ban Nha của Man. City sẽ cạnh tranh cùng Simone Inzaghi, người có công đưa Inter Milan vào chung kết Champions League (thua Man. City) và HLV Luciano Spalletti, người đưa Napoli vô địch Serie A mùa bóng vừa rồi.

Ở các hạng mục bóng đá nữ, tuần này UEFA mới tiết lộ các ứng viên vì còn “tổng kết” giải World Cup 2023 khi có đến ba đội bóng châu Âu lần lượt vô địch, á quân và hạng ba, tức Tây Ban Nha, Anh, Thụy Điển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm