Câu chuyện thể thao

Messi đến Indonesia và “trâu buộc ghét trâu ăn”

(PLO)- Brazil bày tỏ mong muốn có một trận giao hữu với chủ nhà Malaysia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong lúc giới hâm mộ bóng đá Indonesia đang rất hào hứng với sự kiện đội nhà chạm trán thần tượng Messi và đồng đội thì HLV Kim Pan-gon của đội tuyển Malaysia không muốn học trò đá với tuyển Brazil hay Argentina.

HLV Kim Pan-gon và các cầu thủ Malaysia. Ảnh: CTV

HLV Kim Pan-gon và các cầu thủ Malaysia. Ảnh: CTV

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Mohd Amin tiết lộ các quan chức của LĐBĐ Brazil (CBF) ở Đại hội FIFA hồi tháng 3 đã bày tỏ mong muốn có một trận giao hữu với chủ nhà Malaysia. Tuy nhiên, chủ tịch FAM sau khi tham khảo ý kiến HLV Kim Pan-gon đã từ chối, với lý do ông thầy người Hàn Quốc đưa ra: “Tôi cảm thấy cầu thủ Malaysia nên cắt may chiếc áo theo tấm vải của họ. Họ cần thi đấu với các đội tuyển có trình độ ngang tầm”. Điều này có liên quan việc ông Kim Pan-gon muốn những trận dịp FIFA Days đội nhà cần thắng để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Ông Datuk Hamidin chia sẻ: “Brazil muốn chơi bóng với chúng tôi nhưng tôi đã nói không phải thời điểm này!”.

Chủ tịch FAM Datuk Hamidin cũng không giấu việc Argentina mời đá một trận giao hữu vào năm ngoái nhưng bất thành. Ông nói: “Tôi có những mối quan hệ tốt với nhiều đối tác nhưng cái chính là HLV Kim Pan-gon muốn chúng tôi bám vào thực tế”.

Cách nói của ông Datuk Hamidin cho thấy làng bóng Malaysia rất có giá và luôn có thể chơi với những đội tuyển hàng đầu thế giới bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, họ không muốn giao đấu có lẽ sợ thua nhiều (như Singapore từng thua Argentina 0-6 hồi năm 2017) vừa không học hỏi được gì vừa nhận nhiều chỉ trích.

Chia sẻ của chủ tịch FAM khiến nhiều người suy nghĩ kiểu nói vừa “nổ” vừa ở thế “trâu buộc ghét trâu ăn” vì hồi đầu năm nay, đội tuyển Hàn Quốc từng từ chối lời mời đá giao hữu với đội tuyển Malaysia mà FAM đặt vấn đề do “chê” trình độ chuyên môn kém của bóng đá Malaysia.

Giữa tháng 6, khi Indonesia đá với Argentina thì thầy trò HLV Kim Pan-gon tiếp đội yếu Đảo Solomon và Guinea Xích Đạo.

Đội tuyển Argentina không xem nhẹ thầy trò
HLV Shin Tae-yong

Chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA) Claudio Fabian Tapia đã nghiêm cấm đội tuyển quốc gia của mình đánh giá thấp đối thủ Indonesia. Ông Tapia cho rằng sự có mặt của ông Shin Tae-yong từng nắm tuyển quê nhà Hàn Quốc chơi vòng chung kết World Cup 2018 thắng tuyển Đức, giờ trên cương vị HLV của Indonesia sẽ không cho phép Argentina thi đấu nửa vời. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm