'Messi không cần danh hiệu và còn chơi bóng đỉnh cao vài năm nữa'

(PLO)- Cựu tiền vệ của Barcelona,​​​​ Bernd Schuster, đã chỉ ra sự khác biệt giữa siêu sao của PSG, Lionel Messi và người đồng hương vĩ đại người Argentina, Diego Maradona.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Schuster giải thích rằng Messi, chân sút từng 7 lần giành Quả bóng vàng, là người dè dặt hơn trong các quyết định, trong khi cựu ngôi sao của Napoli, Maradona, có tính cách hướng ngoại hơn.

Những so sánh giữa Messi và Maradona đã tăng đột biến kể từ khi nhạc trưởng của PSG dẫn dắt Argentina đến chức vô địch FIFA World Cup 2022 tại Qatar. Anh đã ghi được 7 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo cho Albiceleste. Chính vì thế, Schuster cũng tin rằng Messi đã thể hiện hết tinh túy của mình trong giải đấu.

“Chúng ta đã thấy một Messi kỳ cựu hơn. Anh ấy không còn là cậu bé khiến mọi người say mê với bóng đá của mình, và đó là điều duy nhất quan trọng với Messi. Với thâm niên, với tuổi tác của mình, anh ấy đã trưởng thành rất nhiều” - cựu cầu thủ người Đức nói với Super Depor.

Lão tướng Schuster từng gắn bó với Maradona trong màu áo Barca và cũng hiểu rõ đàn em Messi. Ảnh: GETTY.

Lão tướng Schuster từng gắn bó với Maradona trong màu áo Barca và cũng hiểu rõ đàn em Messi. Ảnh: GETTY.

Sau đó, ông tiếp tục giải thích chi tiết nhỏ ngăn cách hai biểu tượng của Argentina với nhau khi nói: “Chỉ có một sự khác biệt nhỏ mà tôi thấy giữa Diego và Leo, đó là Diego hướng ngoại hơn. Anh ấy nói với mọi người những gì anh ấy cảm thấy. Messi không có khả năng nói rằng: “Tôi sẽ chết vì đất nước của tôi; Tôi đang cố gắng cho đất nước của tôi”.

Messi nghĩ về mọi thứ bên trong, đó là những gì tôi thấy. Còn Diego đã truyền tải rất nhiều điều anh ấy cảm nhận được cho đồng đội, cho người hâm mộ. Đó chính là lý do mọi người yêu ông ta rất nhiều. Messi thì giữ nhiều điều đó cho riêng mình, và thái độ của anh ấy trên sân cũng tương tự”.

Schuster tiếp tục ca ngợi Messi vì đã không chọn từ giã đội tuyển quốc gia sau chức vô địch World Cup: “Messi vẫn có thể thi đấu thêm vài năm nữa cho Argentina. Anh ấy luôn có bóng đá trong đầu. Nó ở một nơi thoải mái, giống như Paris là một CLB thoải mái cho anh ấy.

Hai biểu tượng bóng đá Argentina thường bị mang ra so sánh. Ảnh: GETTY.

Hai biểu tượng bóng đá Argentina thường bị mang ra so sánh. Ảnh: GETTY.

Messi không còn yêu cầu về danh hiệu nào như những cầu thủ vĩ đại của châu Âu nữa. Tất nhiên, PSG sẽ muốn vô địch Champions League, ít nhất một lần, sau bao nhiêu năm cố gắng. Nhưng Messi thì không, và điều quan trọng là anh ta vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa”.

Lionel Messi đã có 26 lần ra sân cho đội bóng lớn thành Paris trên mọi đấu trường mùa này, ghi 15 bàn thắng và 14 pha kiến ​​tạo. Con số đó bao gồm 10 bàn thắng và nhiều pha kiến ​​tạo ở Ligue 1, 4 bàn thắng và 6 pha kiến ​​tạo ở Champions League cũng như 1 bàn thắng ở Coupe de France.

Trong khi đó, điều đáng chú ý là cầu thủ từng 7 lần giành Quả bóng vàng chỉ còn chưa đầy 5 tháng trong hợp đồng với người Paris. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ kéo dài thời gian ở thủ đô nước Pháp. Theo nhiều nguồn tin, Lionel Messi có thể chia tay sân Parc des Princes vào mùa hè này. Trở lại Barcelona hoặc chuyển sang Saudi Arabia, qua Mỹ chơi bóng được cho là một trong những lựa chọn có sẵn của Messi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm