Messi và Ronaldo không thể vô địch Champions League

Hiện tại, PSG đã tuột xuống hạng 2 của bảng A sau khi bị Manchester City đánh bại 2-1 trên sân vận động Etihad. Mbappe là người mở tỷ số cho đội khách PSG nhưng Raheem Sterling đã ghi bàn gỡ hòa cho Man City trước khi Gabriel Jesus ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 khi còn 14 phút và hoàn thành cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Đội bóng của Pep Guardiola đã có màn trình diễn trên cơ trước PSG và Messi với Neymar thì đều chật vật để tạo ra nhiều cơ hội trước hàng phòng ngự kín kẽ của Man City. Và cựu tuyển thủ Anh Carragher tin rằng bộ ba tinh nhuệ của PSG đang kìm hãm sức mạnh đội bóng của họ.

Carragher chia sẻ với Paramount Plus: “Tôi không tin các đội có thể cưu mang người thừa ở một đội nào đó. Giả sử bốn đội mà tôi nghĩ một trong số họ sẽ vô địch Champions League là Man City, Liverpool, Chelsea hoặc Bayern Munich. Bốn đội này đều không có cầu thủ nào thừa.

Mbappe đã ghi bàn trước cho PSG nhưng anh và đồng đội không thể ngăn Man City lội ngược dòng. Ảnh: CGI.

PSG thì khác. Họ có ba người. Họ hoàn toàn không có cơ hội vô địch. Tôi cảm thấy thất vọng khi xem trận đấu đó vì, Mbappe không thể hiện trình độ của mình hơn bất kỳ ai. Tôi có thể hiểu và chia sẻ với Messi ở một mức độ tuổi nhất định. Anh ấy đã 34 tuổi, phải tự làm bóng trong những khoảnh khắc nhất định, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng PSG có thể gánh vác được Messi. Đừng quên Barcelona đã không vô địch Champions League trong một thời gian dài.

Nhưng Mbappe chỉ mới 22 tuổi. Cậu ấy nên chạy nước rút và trở lại giúp các đồng đội của mình trước đội bóng hàng đầu Man City. Thay vào đó, cầu thủ người Pháp đi dạo quanh sân. Trong khi đó, tôi thấy Mohamed Salah và Sadio Mane của Liverpool chạy nước rút ở khắp mọi nơi. Tôi thấy Kevin De Bruyne, tôi thấy Mahrez, Raheem Sterling, Thomas Muller của Bayern Munich và Robert Lewandowski cũng vậy.

Tôi chỉ không thể chấp nhận, không quan tâm đến việc PSG giỏi như thế nào, nhưng họ không thi đấu với tư cách tập thể. Thời đội bóng cưu mang người thừa đã qua lâu rồi. Đấy là lý do Chelsea vô địch Champions League, bởi họ chơi bóng cho nhau".

Messi và Mbappe bị cho là những người thừa ở đội bóng thành Paris. Ảnh: CGI.

Từ khi khoác áo PSG, Messi đã ghi được bốn bàn qua chín trận. Ba bàn trong số này đến từ năm trận của vòng bảng Champions League, gồm một bàn vào lưới Man City ở lượt đi (thắng 2-0). Tuy nhiên, so với thời đỉnh cao ở Barca, anh thể hiện bộ mặt rất nhạt nhòa và chưa có nhiều đóng góp cho đội bóng mới.

PSG đã sớm giành vé vào vòng 1/8, nhưng với vị trí thứ 2, họ có thể đối đầu những đối thủ mạnh. Ở Man United, câu chuyện tương tự cũng đang xảy ra. Cristiano Ronaldo đã ghi 10 bàn trong 14 trận khoác áo Man United mùa này, và sáu bàn trong đó đến từ năm trận vòng bảng Champions League. Nhưng đội bóng của anh vẫn rất chênh vênh, thậm chí tệ đến mức phải sa thải HLV Solskjaer.

Ronaldo là người thừa khi không có bóng. Ảnh: CGI.

Carragher bình luận: "Tôi cũng đã nói điều này về Cristiano Ronaldo nhưng ít nhất CR7 đang ghi bàn. Ronaldo là một người thừa khi không có bóng, nhưng các bàn thắng của anh ấy đã bù đắp cho điều đó ở phút này.

Trong các trận đấu tại Champions League, khi bạn ghi bàn, đội bóng chấp nhận cầu thủ thừa sẽ không có cơ hội vô địch, bạn sẽ không có cơ hội. Manchester United sẽ không vô địch Champions League, trừ khi Ronaldo ghi bàn. Đáng ngại nhất là anh ấy sắp sửa bước sang tuổi 37, không còn nhanh nhẹn và sắc bén để ghi bàn mãi cho Quỷ đỏ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm