Messi và thầy rộng cửa giành giải

(PLO)- "Đốn ngã" hàng loạt đội bóng lớn ở World Cup 2022, nhưng HLV Walid Regragui không có trong danh sách rút gọn giải FIFA The Best.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

FIFA vừa công bố danh sách rút gọn các danh hiệu của năm 2022 - FIFA The Best. Theo đó các đối thủ rất khó cạnh tranh với HLV Scaloni và Messi, hai nhà vô địch World Cup 2022 được đề cử ở hai hạng mục HLV và cầu thủ xuất sắc nhất.

Ở hạng mục thu hút nhất là cầu thủ xuất sắc, FIFA công bố danh sách rút gọn gồm Messi, Mbappe và Benzema.

Messi, Mbappe, và Benzema, nhưng hai tiền đạo Pháp không có cửa với Messi? Ảnh: Getty

Messi, Mbappe, và Benzema, nhưng hai tiền đạo Pháp không có cửa với Messi? Ảnh: Getty

Ở hạng mục HLV có Lionel Scaloni, HLV đưa tuyển Argentina vô địch World Cup 2022, HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid và Pep Guardiola của Man. City. Walid Regragui của Morocco dù lần đầu đưa đội tuyển từ châu Phi và thế giới Ả Rập vào bán kết World Cup, nhưng ông không đủ số phiếu tranh chấp cùng ba nhà cầm quân trên.

Ở hạng mục nữ có Alexia Putellas của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Beth Mead của Anh và Alex Morgan của Mỹ.

Hai ngôi sao của PSG Messi và Mbappe góp mặt ở trận chung kết World Cup 2022, trong đó tiền đạo Pháp lên ngôi vua phá lưới còn Messi về nhì ở hạng mục này nhưng là cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu. Còn với tiền đạo Pháp khác là Benzema, cầu thủ xuất sắc nhất năm 2021 nhưng Benzema đã không thể đá World Cup 2022 vì chấn thương. Lewandowski, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm 2020 đang đá cho Barcelona không thể vào danh sách cuối cùng.

Riêng ba nhà cầm quân thì quá rõ, Scaloni mang về danh hiệu World Cup thứ ba cho Argentina, Carlo Ancelotti dẫn dắt Real Madrid vô địch Champions League còn Pep Guardiola dẫn đội Man. City vô địch Premier League.

HLV Walid Redragui của Morocco có phần tự ái và chỉ trích cách bầu chọn "ngất bên trọng, nhất bên khinh" của FIFA. Ảnh: Getty

HLV Walid Redragui của Morocco có phần tự ái và chỉ trích cách bầu chọn "ngất bên trọng, nhất bên khinh" của FIFA. Ảnh: Getty

“Trái tim tan vỡ” khi HLV Regragui của Morocco không có trong danh sách cuối cùng. Ông được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Morocco hồi tháng 8 thì đến tháng 11 đá World Cup 2022, tại đó đội ông bất bại ở vòng bảng khi có điểm với những đội cực mạnh như Croatia, Bỉ. Vào các vòng knock out, họ tiếp tục hạ gục Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Pep, Ancelotti, Mbappe hay Benzema khó tranh ngôi cùng thầy trò "Leo" Lionel Scaloni và Lionel Messi.

Khi biết mình bị “bật khỏi” danh sách rút gọn, HLV Walid Regragui lên tiếng: “Các HLV của các đội bóng thuộc thế giới Ả rập ít được tôn trọng, các HLV châu Phi, dẫn dắt các đội châu Phi thường rất thua thiệt trong các lá phiếu bình chọn, chỉ có châu Âu và Nam Mỹ mà thôi".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm