Miền Tây tăng nhiều ca cộng đồng, nhiều tỉnh tiêm vaccine cho trẻ em

Ngày 4-11, TP Cần Thơ ghi nhận thêm 314 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn từ ngày 8-7 đến nay là 8.815 ca. Đáng chú ý trong ngày 4-11, số ca mắ mới trong cộng đồng vẫn cao với 144 ca và trong ngày có thêm 2 ca tử vong qua đó nâng tổng số trường hợp tử vong lên 113 ca. 

Về công tác điều trị, hiện khả năng điều trị với số giường bệnh của TP Cần Thơ là 2.870 thì đến chiều nay đang điều trị 2.161 trường hợp. Như vậy, số giường bệnh điều trị COVID-19 của Cần Thơ chỉ còn trống trên 700 giường. TRong khi đó, năng lực giường bệnh tầng 1 hiện chỉ còn 96 giường.

Trước đó, ngày 3-11, UBND TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 113.000 trẻ em từ 12-17 tuổi.

Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine cho trẻ em ở tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

Hôm nay, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 98 ca mắc mới, gồm 24 ca về từ vùng dịch, 18 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 30 ca trong các khu vực phong tỏa, 26 ca trong cộng đồng. Đến nay tất cả các huyện, TP trong tỉnh đều ghi nhận ca mắc cộng đồng

Tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Đồng Tháp đến nay là 10.192 ca, đã điều trị khỏi 9.166 ca và có 223 ca tử vong. Cạnh đó, tỉnh nyà đã tiêm vaccine đạt 65,64% dân số (mũi 1), 37,22% (mũi 2).

Tỉnh Trà Vinh trong ngày ghi nhận 91 ca mắc mới, gồm 46 ca trong cộng đồng, 18 ca trong khu cách ly, 17 ca là người ngoài tỉnh về, 5 ca trong khu phong toả và 5 ca tại cơ sở y tế.

Đến nay, Trà Vinh đã ghi nhận 3.160 ca mắc, trong đó điều trị khỏi 1.975 trường hợp, có 25 trường hợp tử vong. Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, trong đó đã có 71,1% dân số của tỉnh được tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 đạt 15,3%.

Trong ngày, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 75 trường hợp nghi nhiễm. Trong số này, có 34 người qua xét nghiệm sàng lọc tại Khóm 3, Phường 4, TP Vĩnh Long, 27 người qua xét nghiệm sàng lọc tại khu phong tỏa ấp Phú Ninh và ấp Phú Trường, xã Song Phú, huyện Tam Bình và 14 người sàng lọc tại các trung tâm y tế.

Từ ngày 9-7 đến nay, Vĩnh Long có 2.819 ca nhiễm, trong đó điều trị khỏi 2.497 ca. Hôm nay, tỉnh đã tiêm vaccine thêm được cho 2.773 trẻ em, nâng tổng số trẻ được tiêm là 5.649 em

Trong ngày 4-11, An Giang ghi nhận đến 413 ca nhiễm, trong đó có 164 ca cộng đồng. Đây là số ca nhiễm ghi nhận trong ngày cao nhất tại tỉnh từ trước đến nay.

Trong ngày số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao tại một vài địa phương, đa phần phát hiện qua tầm soát cộng đồng và liên quan đến các ổ dịch trước, trong đó Châu Đốc số ca mắc chưa thấy giảm, với 60 ca cộng đồng đa số liên quan đến chợ Châu Đốc; huyện Tịnh Biên số ca mắc tăng cũng tăng 45 ca. Riêng TP Long Xuyên tuy có giảm nhưng ca mắc trong cộng đồng vẫn còn xảy ra rải rác tại các phường (23 ca)

Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15-4 đến nay là 12.616 (có 19 trường hợp tái dương tính), đã điều trị khỏi cho 8.451 ca và ghi nhận 156 ca tử vong (chiếm 1,23%).

Về công tác tiêm vaccine, tỉnh đã triển khai tiêm vaccine mũi 1 cho 93,32% dân số và có 14,14% dân số được tiêm mũi 2.

Cùng ngày Sở Y tế tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn.

Tổng số trẻ dự kiến khoảng 200.000 trẻ (kể cả trẻ em hiện đang tạm trú tại các hộ gia đình, tại các nhà trọ, lang thang cơ nhỡ, không còn đi học). Ưu tiên tiêm lứa tuổi 16 – 17 tuổi và hạ dần lứa tuổi tùy thuộc vào lượng vaccine cung ứng và tình hình dịch tại địa phương.

Cùng ngày, số ca nhiễm COVID-19 tại Tiền Giang tăng cao với 263 ca, trong đó có 47 ca trong cộng đồng, 208 ca trong khu cách ly và 8 ca trong khu phong tỏa.

Như vậy từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh này đã ghi nhận tổng số 17.479 ca mắc COVID-19, trong số này có 14.907 ca đã được điều trị khỏi, 410 ca tử vong.

Đến nay tỉnh Tiền Giang đã tiêm 1.586.029 liều vaccine (gồm 1.189.730 mũi 1 và 396.299 mũi 2). Toàn tỉnh được đánh giá hiện đang ở cấp độ dịch cấp 2.

Từ ngày 1-10 đến 1-11, tổng số người dân từ các tỉnh, thành trở về tỉnh Tiền Giang là 22.310 người, trong đó có 217 dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp này đều đã được đưa đi cách ly, điều trị ngay khi trở về tỉnh.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh trong những ngày gần đây chiếm gần 45% các ca mắc. Mấy ngày qua, tỉnh xuất hiện ổ dịch mới ngoài cộng đồng, tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp; tiếp tục ghi nhận các trường hợp dương tính qua test nhanh.

Trong ngày 4-11 tỉnh này có 56 ca mắc mới, trong đó có 36 ca trong cộng đồng, 20 ca trong khu cách ly. Đến nay, toàn tỉnh là 2.601 người nhiễm COVID-19, trong đó 2.085 ca ra viện, 52 ca tử vong và. Cạnh đó, toàn tỉnh có trên một  triệu người được tiêm vaccine, đạt tỷ lệ 77,8% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, từ tối 3-11 đến sáng 4-11, địa phương này ghi nhận 47 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 23 ca cộng đồng mới liên quan các ổ dịch ở huyện Châu Thành A, 11 trường ca cộng đồng mới ghi nhận tại xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành có dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

Đến nay, Hậu Giang phát hiện 1.615 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 1.016 ca, hiện đang cách ly điều trị 594 ca.

Tính đến tối 2-11, Hậu Giang đã có 506.742/536.163 người từ 18 tuổi trở được tiêm vaccine, đạt tỉ lệ 94,51%. Từ ngày 4 đến ngày 6-11, Hậu Giang tổ chức đã tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho hơn 70.000 trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi.

Cùng ngày, tỉnh Cà Mau triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi với gần 90.000 em. Theo đó, tỉnh sẽ tiêm mũi 1 cho các trẻ từ ngày 4 đến 6-11 và mũi 2 từ ngày 25 đến 27-11.

Ngày 4-11, Bạc Liêu ghi nhận 250 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó 153 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng (91 trường hợp tại thành phố Bạc Liêu, 31 trường hợp tại địa bàn huyện Đông Hải, 18 trường hợp tại địa bàn thị xã Giá Rai…). Luỹ kế ca mắc của Bạc Liêu đến nay là 4.480 trường hợp, trong đó số trường hợp tử vong là 35.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm