“Mình tiêm vaccine để có cơ hội sống nhiều hơn”

Trong ngày 13-8, ghi nhận tại các điểm tiêm ở TP.HCM, người dân đến tiêm vaccine được thông tin về loại vaccine sẽ tiêm và đa số đều vui vẻ chấp thuận để nhân viên y tế thực hiện tiêm cho mình.

Người dân tiêm vaccine Vero Cell tại điểm tiêm sân bóng Tao Đàn (quận 1, TP.HCM) vào chiều 13-8. Ảnh: HOÀNG GIANG

Kiên nhẫn xếp hàng chờ tiêm vaccine

Tại điểm tiêm Trường Tiểu học Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, từ 8 giờ sáng, điểm tiêm đã tiếp nhận người dân đến tiêm vaccine. Bên ngoài cổng có dán giấy thông báo ghi rõ loại vaccine được dùng để tiêm là Sinopharm để người dân hiểu rõ. Trước khi tiêm, người dân được hỏi kỹ lưỡng: “Đây là vaccine Sinopharm của Trung Quốc, anh/chị có đồng ý tiêm không?”.

Đa phần người dân đều đồng thuận, tuy nhiên cũng có một vài trường hợp phân vân và hoãn tiêm. Chị Uyên Lương (xã Bình Hưng) cho biết: “Tôi không ngại tiêm vaccine loại nào cả, cả nhà tôi có bốn người đều đồng thuận tiêm loại vaccine này vì chúng tôi cho rằng tác dụng phụ của vaccine Sinopharm không bằng tác hại của COVID-19”. Còn đối với bà Trương Thị Hoa (xã Bình Hưng), trước khi tiêm đã nhờ con cháu lên mạng xem thông tin về vaccine này, không chỉ thông tin trong nước mà còn dùng dịch thuật để nắm được thông tin từ nước ngoài. “Trong bối cảnh dịch bệnh, mình tiêm thì có cơ hội sống nhiều hơn là không tiêm” - bà Hoa nói. Trong hôm nay, điểm này đã tiêm cho khoảng 800 người dân.

Tại điểm tiêm đặt trong sân bóng Tao Đàn (quận 1, TP.HCM), bắt đầu từ 10 giờ ngày 13-8 đã thực hiện tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm cho người dân có nhu cầu.

BS Trần Thế Minh, đội tiêm BV JW Hàn Quốc, cho biết sáng nay đội tiêm chỉ nhận được 27 lọ vaccine AstraZeneca. Đến khoảng 10 giờ thì lượng vaccine AstraZeneca hết, đội tiêm báo về cho y tế quận và được phân bổ thêm khoảng 200 lọ vaccine Vero Cell của Sinopharm để tiếp tục tiêm cho người dân. Người đến điểm tiêm được thông báo sẽ tiêm vaccine Vero Cell, nếu người dân không đồng ý có thể ra về. 

Trong buổi sáng, đội tiêm đã tiêm cho khoảng 48 người bằng vaccine Vero Cell. Trong buổi chiều, hàng chục người dân vẫn tiếp tục đến điểm tiêm để được tiêm vaccine Vero Cell. Chị Huỳnh Nguyễn Ngân Châu (quận 1) cho biết không cảm thấy lo lắng khi tiêm vaccine Vero Cell. “Tôi đã đọc rất nhiều thông tin về loại vaccine này, được biết vaccine này đã được WHO công nhận và Bộ Y tế thẩm định về chất lượng nên cũng thấy an tâm khi được tiêm” - chị Châu nhấn mạnh.

“Em có đọc thông tin về loại vaccine của Trung Quốc nhưng em tin khi TP đã nhập thuốc về thì đã có những đánh giá chất lượng rồi, hơn nữa nhiều nước vẫn tiêm loại vaccine này thì mình tiêm cũng không có vấn đề gì. Em nghĩ bây giờ mọi người cứ lo lắng mà không tiêm trong khi tình hình dịch đang phức tạp thì TP còn phải giãn cách dài dài, cuộc sống lại càng thêm khó khăn” - chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (quận 2) cũng chia sẻ.

Tại điểm tiêm, không chỉ có người Việt mà còn có người nước ngoài làm việc tại TP.HCM đến để được tiêm vaccine.

Chưa ghi nhận ca phản ứng sau tiêm

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Lâm Danh Phương, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Worldon Việt Nam (Khu công nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM), cho biết 360 chuyên gia nước ngoài đã chích vacccine Vero Cell vào sáng 13-8. Vị giám đốc nhân sự chia sẻ các chuyên gia rất vui mừng sau khi chích vacccine. “Thay mặt công ty, chúng tôi vô cùng biết ơn chính quyền TP đã tạo điều kiện để chúng tôi được tiêm vaccine Sinopharm” - bà Phương nói.

Bà Phương chia sẻ thêm, thực tế các chuyên gia cũng có cơ hội để tiêm vaccine AstraZeneca từ hồi cuối tháng 6 cùng 80% công nhân lao động. Tuy nhiên, các chuyên gia muốn tiêm vaccine Vero Cell nên nấn ná đến bây giờ. Qua đợt tiêm họ muốn gửi thông điệp loại vaccine này an toàn và bảo vệ tốt sức khỏe trước sự tấn công của virus COVID-19 nên công ty đã có công văn gửi chính quyền TP.HCM từ ngày 2-8 để được tiêm loại vacccine này.

Theo bà Phương, hiện công ty có 13.000 công nhân sản suất hàng thể thao cho hãng Nike và Adidas. Tuy nhiên, hai tuần qua công ty thực hiện phương châm sản xuất “ba tại chỗ” với 4.000 công nhân tham gia khá ổn định.

Tại Hóc Môn, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Dương Hồng Thắng cho biết huyện đã tiêm cho 4.490 người trên tổng số 5.000 liều vaccine Vero Cell theo kế hoạch. Có 438 người hoãn tiêm. Theo ông Thắng, người dân khi tới tiêm đều được các y bác sĩ hướng dẫn, giải thích cụ thể nên rất đồng tình, ủng hộ. Trong sáng cùng ngày cũng không có người nào có phản ứng sau khi tiêm.

Theo Trung tâm Y tế TP Thủ Đức, đơn vị đã nhận đủ lượng vaccine được phân bổ, đang sắp xếp đội tiêm, lên kế hoạch để có thể tiêm cho người dân vào hôm nay (14-8). Tại mỗi điểm tiêm, bệnh viện sẽ bố trí một đội cấp cứu, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho người dân trong quá trình tiêm chủng. Bác sĩ khám tư vấn tiêm vaccine này, nếu người dân đồng ý thì mới tiêm, trên tinh thần tự nguyện. Quy trình tiêm cũng đảm bảo các bước như các đợt tiêm trước, đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Còn tại quận 7, ông Võ Khắc Thái, Bí thư quận, cho biết chiều 13-8, quận đã nhận vaccine về để tiêm cho người dân. Theo ông Thái, tỉ lệ người dân đăng ký tiêm đến thời điểm này khá cao. Trước đó, quận 7 đã ban hành văn bản yêu cầu 10 phường tuyên truyền, vận động người dân chưa tiêm vaccine tự nguyện đăng ký tiêm vaccine Vero Cell. Hiện quận 7 đã tiêm được khoảng 70% dân số trong độ tuổi với 210.000/282.000 người. 

44.000

là số liều vaccine Vero Cell mà HCDC cấp cho Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện, đợt 5 lần thứ 46.

Theo danh sách, HCDC cung cấp cho các quận 1, 3, 4, mỗi quận 1.000 liều vaccine Vero Cell. Các quận 6, 8, 10, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh và huyện Nhà Bè, mỗi quận, huyện được cấp 2.000 liều. Quận 7, Bình Tân, huyện Bình Chánh, mỗi quận, huyện được cấp 3.000 liều. Huyện Hóc Môn được cấp 5.000 liều, huyện Củ Chi được cấp 4.000 liều và TP Thủ Đức được cấp 7.000 liều. 

 

“Dân bỏ về khi biết tiêm vaccine của Sinopharm ở quận 12” là tin giả

Ngày 13-8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung “Sau khi quận 12 thông báo chích thuốc Trung Quốc. Dân bỏ về hết” của một tài khoản có tên T.P.

Người này đã đăng kèm một số hình ảnh có không gian được bày bàn ghế trống, không có người ngồi.

Thông tin này sau đó được một tài khoản khác có tên LHA chia sẻ lại. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12, khẳng định: Hôm nay (13-8), quận 12 không có điểm tiêm vaccine trong cộng đồng, chỉ có điểm tiêm trong bệnh viện. “Mà tiêm trong bệnh viện thì những hình ảnh, nội dung đó là không có, là giả” - ông Đức nói.

Đáng chú ý, chủ tịch UBND quận 12 khẳng định hiện quận này chưa triển khai tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm, việc tiêm vaccine trên địa bàn quận đang được sắp xếp lịch.

Đối với tài khoản đăng tải thông tin không chính xác, ông Đức cho biết quận 12 đã giao cho lực lượng an ninh của công an quận phối hợp với an ninh của Công an TP.HCM để xác minh đối tượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm