Minh Vương trở lại, Trọng Hoàng vắng mặt

Có không quá 30% khán giả vào sân mỗi trận (khoảng 12.000 người) xem trực tiếp với giá vé dao động 500.000 đến 1,2 triệu đồng/vé nhưng đấy là niềm cổ vũ lớn cho đội tuyển VN. Tuy nhiên, phải đến sau ngày 2-11, HLV Park Hang-seo mới trở lại đội tuyển quốc gia, do ông đang dẫn dắt U-23 VN đá vòng loại U-23 châu Á tại Kyrgyzstan.

Đáng chú ý, lão tướng 33 tuổi Trọng Hoàng không có mặt do bệnh thoát vị đĩa đệm và từng phải nghỉ hai trận làm khách thua Trung Quốc 2-3, thua Oman 1-3. Cầu thủ người Nghệ An đã xin phép về quê để tập trung điều trị dứt điểm.

Vắng gương mặt đa năng Trọng Hoàng là một thiệt thòi của đội tuyển quốc gia trong hai trận gần nhất, sau khi ông Park đã mất Văn Hậu ở cánh trái đối diện cũng do chấn thương. Trong 180 phút vừa qua, thầy Hàn đã lần lượt chọn Văn Thanh và Hồ Tấn Tài đá thế chỗ Trọng Hoàng và cánh trái là Hồng Duy mà dường như vẫn cho thấy sự mất cân bằng ở hai biên.

Trong khi đó, đội tuyển VN đang chờ đón sự tái xuất của tiền vệ trung tâm Minh Vương. Cầu thủ của HA Gia Lai không may bị giãn dây chằng đầu gối từ trước khi tham gia vòng loại cuối cúp thế giới. Sự khiếm khuyết này đã khiến thầy Park không còn nhiều sự chọn lựa cho tuyến giữa xung yếu. Tuấn Anh đá khéo nhưng thiếu sức mạnh và hay gặp vấn đề sức khỏe, trong khi Đức Huy cần cù lại chưa có nhiều sáng tạo. Chỉ có mỗi Hoàng Đức cày ải thường xuyên nhưng rõ ràng cầu thủ của Viettel này đang rất cần người hỗ trợ đủ khỏe và tinh tế ở tuyến giữa để chia sẻ bớt trách nhiệm nặng nề. Thế nên sự trở lại của Minh Vương sẽ giúp ông Park gia cố mạnh mẽ hơn ở khu vực giữa sân, khi tiền vệ này có những tố chất linh hoạt của cả Tuấn Anh và Đức Huy.

Trong lần trở lại của khán giả nhà sau hơn một năm vắng bóng trên sân Mỹ Đình do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đội tuyển VN chắc chắn sẽ dốc sức trình diễn một bộ mặt tươi mới hơn. Thực sự thầy trò HLV Park Hang-seo không có nhiều cơ hội giành chiến thắng hai đối thủ lớn Nhật Bản và Saudi Arabia nhưng điểm tựa tinh thần rất lớn từ cầu thủ thứ 12 giúp họ sung sức hơn mà không dễ bị bắt nạt.

Sau bốn trận chưa có điểm nào, đây có thể là thời điểm để ông thầy người Hàn tiếp tục tìm tòi thử nghiệm nhân sự lẫn cách chơi khác cho đội tuyển quốc gia, hướng đến nhiệm vụ giữ ngôi vô địch AFF Cup vào đầu tháng 12. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm