Mổ cứu bé sơ sinh 1,4 kg có khối u nặng 300g

(PLO)- Bé trai mới 5 ngày tuổi, nặng 1,4 kg nhưng phải mang trên đầu khối u nặng 300g.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, lãnh đạo Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bé trai mới 5 ngày tuổi, nặng 1,4 kg bị thoát vị não -màng não bẩm sinh.

Bé trai chưa có tên, con bà CTN (dân tộc Raglai, ngụ xã Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Bé được sinh thường tại trạm y tế xã và có bất thường ở đầu nên cán bộ y tế địa phương đề nghị chuyển ngay về BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Tại đây, sau khi thăm khám, các BS cho hay bé có 2 khối thoát vị não - màng não bẩm sinh lớn ở vùng thái dương đỉnh bên trái, chẩn đoán bị thoát vị não - màng não bẩm sinh.

Các bác sĩ BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong ca phẫu thuật cho bé trai. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong ca phẫu thuật cho bé trai. Ảnh: BVCC

Ngày 13-5, bé được phẫu thuật bằng phương pháp vi phẫu cắt khối thoát vị, tạo hình màng não và da đầu.

Theo các BS chuyên khoa, đây là 1 trường hợp có bất thường bẩm sinh hệ thần kinh phức tạp, cũng là thách thức với ekip phẫu thuật vì bé mới có 5 ngày tuổi và nhẹ cân. Tuy nhiên, khoảng 1,5 tiếng sau, các BS đã lấy gọn 2 khối thoát vị nặng khoảng 300g ra khỏi đầu bé.

Hiện bé tỉnh, phục hồi tốt, nhưng vẫn cần thời gian dài để đánh giá các bất thường bẩm sinh hệ thần kinh khác và duy trì việc chăm sóc, điều trị tích cực.

Theo BS CKII Trần Hoàng Minh, Phó khoa Ngoại thần kinh, BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân gây bệnh này là do thiếu acid folic trong quá trình hình thành ống thần kinh của thai nhi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm