Mở rộng giao lộ, giảm ùn tắc cho đường Nguyễn Hoàng

Đại diện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 cho biết dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng nằm giữa hai dự án: Dự án 87 ha (Công ty cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm) và dự án 131 ha (Công ty TNHH MTV và Kinh doanh nhà thành phố). Trong đó, phần đường bên dự án 131 ha đã hoàn thành, còn dự án 87 ha còn dang dở.

Vị đại diện này cho biết thêm hiện trạng đường Nguyễn Hoàng (quận 2) chỉ là một nửa đường, nhiều năm nay người dân vẫn phải lưu thông hai chiều trên một làn đường. Nguyên nhân xuất phát từ chủ đầu tư chưa thỏa thuận bồi thường thêm cho người dân.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Thủ Thiêm chỉ hỗ trợ người dân 3 triệu đồng/m2, trong khi người dân yêu cầu nền tái định cư nhưng hiện tại chủ đầu tư không có quỹ nền bố trí tái định cư cho người dân.

Ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Ban điều hành dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, cũng cho hay UBND quận 2 đã kiến nghị mở rộng giao lộ đường Nguyễn Hoàng - đường song hành xa lộ Hà Nội (quận 2) để một phần nào giảm ùn tắc giao thông khu vực này.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội được Sở GTVT TP.HCM yêu cầu sử dụng nguồn vốn duy tu dự án mở rộng xa lộ Hà Nội để mở rộng giao lộ trên. Hiện nay đơn vị đã mở rộng và thảm nhựa bê tông, sau đó tiến hành sơn đường, sơn vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm