Moscow nói phương Tây 'hư vô pháp lý' khi định điều tra ‘tội ác chiến tranh’ của Nga

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích phương Tây “hư vô pháp lý” khi có ý định thành lập tòa án điều tra hành động của Nga ở Ukraine, nói rằng tòa án kiểu này sẽ không có quyền tài phán đối với Moscow.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 2-12 chỉ trích phương Tây “hư vô pháp lý” khi có ý định thành lập tòa án điều tra hành động của Nga ở Ukraine, nói rằng tòa án kiểu này sẽ không có quyền tài phán đối với Moscow.

Nga đưa ra phản ứng trên sau khi Bộ Ngoại giao Pháp ủng hộ các đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về việc thành lập một “tòa án đặc biệt” điều tra “tội ác chiến tranh” của Moscow ở Ukraine. Theo đó, tòa án này sẽ xét xử các quan chức cấp cao của Nga (có khả năng bao gồm Tổng thống Vladimir Putin) vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

“Nỗ lực hiện tại của các nước phương Tây nhằm thiết lập một cơ chế gần như tư pháp chỉ tồn tại trong chủ nghĩa hư vô pháp lý. Đây một ví dụ khác về việc áp dụng tiêu chuẩn kép” - Bộ Ngoại giao Nga viết, cho biết thêm rằng tòa án này “sẽ không bao giờ có quyền tài phán” đối với Nga.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow. Ảnh: SPUTNIK

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow. Ảnh: SPUTNIK

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ “phẫn nộ trước tuyên bố của Pháp” và cáo buộc các nước phương Tây đang cố gắng tạo ra một “cơ quan tư pháp được chính trị hóa” mà “không liên quan gì đến công lý”.

Bộ cáo buộc Paris nhắm mắt làm ngơ trước “sự vô luật pháp của chính quyền Kiev”, nói rằng Pháp nên thành lập một tòa án đặc biệt cho những tội ác của chính họ “trong quá trình chiến tranh thuộc địa, các hoạt động trừng phạt, can thiệp ở nhiều nơi trên thế giới”.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của phương Tây về cái gọi là "tội ác chiến tranh" trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhấn mạnh rằng các lực lượng Nga không nhắm mục tiêu vào dân thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm