Moscow: Quan hệ Nga-Mỹ có thể đổ vỡ nếu Washington không đổi thái độ trong xung đột ở Ukraine

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo quan hệ Nga-Mỹ có thể xuống mức thấp mới nếu Washington không thay đổi thái độ trong cuộc xung đột ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo quan hệ Nga-Mỹ có thể xuống mức thấp mới nếu Washington đưa ra những quyết định “liều lĩnh” hơn liên quan xung đột ở Ukraine, theo đài RT.

Trả lời phỏng vấn ngày 22-12, ông Ryabkov cáo buộc Mỹ theo đuổi chính sách “sai lầm” và “nguy hiểm” nhằm gây ra “thất bại chiến lược” cho Moscow.

Quan chức Nga cảnh báo rằng những hành động này đã khiến quan hệ song phương rơi vào “trạng thái hôn mê”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Quan hệ Nga-Mỹ có thể ‘rơi vào trạng thái hôn mê’
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: SPUTNIK

“Mối quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức gần như bằng 0. Tôi không thể loại trừ khả năng rằng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, quan hệ hai nước sẽ thấp hơn như vậy nếu không có sự tươi sáng hơn trong quan điểm của Washington liên quan chiến sự Nga-Ukrainre” - theo ông Ryabkov.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý “sự đổ vỡ hoàn toàn” trong quan hệ song phương là có thể xảy ra, cho rằng điều này đồng nghĩa với việc giảm đáng kể sự hiện diện ngoại giao giữa hai nước.

“Mặc dù Mỹ cảnh giác trước việc dỡ bỏ hoàn toàn mối quan hệ với Nga nhưng Washington chưa sẵn sàng tìm ra điểm chung ‘ngay cả trên lý thuyết’” - ông Ryabkov nói thêm.

Theo ông Ryabkov, việc tịch thu tài sản của Nga hoặc leo thang quân sự có thể là nguyên nhân khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Vị thứ trưởng nhấn mạnh rằng Nga không tìm cách cắt đứt quan hệ nhưng cảnh báo “bản thân quan hệ ngoại giao không phải là vật tổ để tôn thờ, hay con bò thiêng cần được bảo vệ”.

Ông Ryabkov đưa ra phát ngôn trên sau khi tờ The New York Times đưa tin rằng Nhà Trắng đã tăng cường đàm phán thúc đẩy tịch thu khối tài sản hơn 300 tỉ USD của Nga đang bị phong tỏa tại các quốc gia phương Tây để viện trợ Ukraine.

Moscow nhiều lần nói rằng việc tịch thu tài sản Nga là hành vi “trộm cắp” và cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm