Một số người thoát kịp trong đám cháy ở quận 10 khiến 4 người tử vong

(PLO)- Theo hàng xóm, vụ cháy 3 căn nhà khiến 4 người chết trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8, quận 10 có một số người may mắn thoát kịp ra ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Đám cháy ở quận 10 khiến 4 người tử vong

Ngày 17-2, Công an quận 10 vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trong hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám khiến bốn người tử vong.

Các nạn nhân đều là người cùng gia đình, ở chung trong căn nhà nơi xảy ra vụ cháy gồm: Nguyễn Thị Hồng Xuân (46 tuổi), Lê Thị Hồng Tuyết (47 tuổi), Trần Quốc Cường (38 tuổi) và Lê Hoàng Dũng (56 tuổi).

Lửa cũng thiêu rụi xe máy cùng một số vật dụng trong nhà. Trong số này, một phụ nữ là giáo viên tiểu học dạy tại quận 5, một người làm ở cơ quan nhà nước.

Một số người thoát kịp trong đám cháy 3 căn nhà khiến 4 người chết ở quận 10
Đám cháy bùng lên từ một căn nhà rồi sau đó lan sang hai căn lân cận. Ảnh: HT

Theo đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, đám cháy bùng lên từ căn nhà trong hẻm 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10.

Người dân khu vực hô hoán, huy động phương tiện dập lửa nhưng bất thành. Lửa sau đó lan rộng sang hai căn nhà gần đó.

Một số người thoát kịp trong đám cháy 3 căn nhà khiến 4 người chết ở quận 10
Khói lửa bốc lên cao từ bên trong căn nhà. Ảnh: HT

Theo hàng xóm, trong căn nhà có bảy người, gồm sáu người lớn và một trẻ em. Lửa được cho là xuất phát từ tầng trệt rồi lan sang các xe máy. Trong đám cháy có một số tiếng nổ.

Một số người thoát kịp trong đám cháy 3 căn nhà khiến 4 người chết ở quận 10
Cảnh sát vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: HT

Ngoài các nạn nhân tử vong những người khác kịp thoát ra ngoài.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm