Trong thông báo ngày 1-8 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết sau ngày này, chính quyền Mỹ sẽ nghiên cứu khả năng mở cửa lại đối với các sứ quán đóng cửa và thời gian đóng cửa cũng có thể kéo dài thêm nhiều ngày.
Người phát ngôn không nêu rõ mối đe dọa tiềm tàng nào hay sứ quán nào có liên quan. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tiếp tục kêu gọi công dân Mỹ ở nước ngoài thực hiện cảnh báo hồi tháng 2 yêu cầu tăng cường cảnh giác trước nguy cơ khủng bố.
Chủ nhật là ngày làm việc đầu tiên trong tuần tại nhiều nước Hồi giáo. Theo Reuters, 14 sứ quán Mỹ cho biết sẽ không mở cửa ngày 4-8, trong đó có các sứ quán ở Ai Cập, Israel, Libya, Afghanistan.
Báo chí Mỹ cho rằng nguy cơ khủng bố xuất phát từ Al Qaeda. Một nhà ngoại giao giấu tên nói với đài truyền hình NBC News rằng đe dọa dường như có nguồn gốc từ Trung Đông và liên quan đến khủng bố. Đài truyền hình CBS News dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết có một âm mưu khủng bố đang manh nha.
Cảnh báo tương tự như trên đã được phát đi hồi năm ngoái nhân ngày nước Mỹ bị tấn công khủng bố 11-9. Dù vậy, ngày 11-9-2012, Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi (Libya) vẫn bị tấn công làm đại sứ Mỹ và ba công dân Mỹ thiệt mạng.
D.THẢO