Một trong hai chú gấu trúc Trung Quốc tặng Đài Loan đã chết

(PLO)- Đoàn Đoàn - một trong hai chú gấu trúc mà Trung Quốc gửi tặng Đài Loan 14 năm trước đã chết sau khi bị u não, co giật thường xuyên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Sở thú Đài Bắc (Đài Loan) cho biết một chú gấu trúc mà Trung Quốc tặng Đài Loan 14 năm trước đã chết vào ngày 19-11 sau khi co giật nhiều lần.

Cuối năm 2008, Trung Quốc đã tặng Đài Loan cặp gấu trúc Đoàn Đoàn và Viên Viên như một biểu tượng cho quan hệ nồng ấm giữa hòn đảo với Bắc Kinh.

“Đội ngũ y tế của chúng tôi đã xác nhận rằng tim của Đoàn Đoàn đã ngừng đập vào 13 giờ 48 ngày 19-11”- theo thông báo của sở thú.

Các quan chức sở thú cho biết họ đã gây mê và chụp CT cho chú gấu, tuy nhiên kết quả cho thấy tình trạng của con vật là “không thể phục hồi” và Đoàn Đoàn không còn có thể “sống một cuộc sống chất lượng” nên họ quyết định để nó “tiếp tục ngủ”.

Chú gấu trúc Đoàn Đoàn mà Trung Quốc tặng Đài Loan năm 2008. Ảnh: AFP

Chú gấu trúc Đoàn Đoàn mà Trung Quốc tặng Đài Loan năm 2008. Ảnh: AFP

Vào tháng 8, các bác sĩ thú y lần đầu tiên phát hiện ra chú gấu trúc 18 tuổi này bị bệnh khi nó bắt đầu co giật, đi lảo đảo và hôn mê. Kết quả xét nghiệm cho thấy con vật bị tổn thương não và được cho thuốc chống động kinh.

Sở thú nghi Đoàn Đoàn bị khối u não và đưa nó vào diện chăm sóc giảm nhẹ vào tháng 10.

Không may, những cơn co giật ngày càng thường xuyên trong những ngày qua và thuốc không thể làm dịu các triệu chứng.

Cặp gấu trúc với tên ghép lại là “đoàn viên” đã trở thành những ngôi sao lớn ở Đài Loan kể từ Bắc Kinh tặng chúng cho hòn đảo. Cặp đôi đã sinh được hai chú gấu con. Trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của Đoàn Đoàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm