Một trường đại học ký kết chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

(PLO)-  Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ký kết với UBND phường 12, quận 10 về việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-2, trường Đại học (ĐH) Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ ký kết với UBND phường 12, quận 10 về việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi trên địa bàn nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Lễ ký kết chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Lễ ký kết chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là một trong những hoạt động hướng về cộng đồng của nhà trường. Với phương châm ‘Phòng bệnh hơn chữa bệnh’, nhà trường đã đưa thiết bị công nghệ thông tin vào quản lý phòng khám, đây là mô hình vừa nghiên cứu vừa thí điểm.

“Tôi mong muốn mô hình này được nhân rộng ở các địa bàn khác để có thể chăm sóc sức khỏe cho càng nhiều người cao tuổi. Đặc biệt, sức khỏe của người cao tuổi có bệnh mãn tính sẽ được quản lý và chăm sóc tốt hơn” - Ông Hiệp bày tỏ.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Dịp này, nhà trường tổng kết chặng đường 5 năm hoạt động của Phòng khám Đa khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Phòng khám này được thành lập vào năm 2018, trên cơ sở cơ cấu lại Phòng khám Bác sĩ gia đình.

Phòng khám nhằm tăng cường chức năng phục vụ cộng đồng, đồng thời tạo cơ sở đào tạo thực hành, khám chữa bệnh theo mô hình chuẩn bác sĩ gia đình. Song song đó, với những mũi nhọn chuyên môn đặc thù, Phòng khám Đa khoa đã triển khai điều trị bệnh nhân với mô hình can thiệp ngôn ngữ trị liệu phối hợp đa ngành.

Phòng khám đã điều trị thành công cho 75 trẻ tự kỷ, giúp nhà trường đạt được giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam năm 2020” với “Công trình đưa trẻ tự kỷ hoà nhập cộng đồng”.

Tuyên dương tập thể và nhân viên y tế có thành tích xuất sắc đang công tác tại Phòng Khám Đa Khoa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tuyên dương tập thể và nhân viên y tế có thành tích xuất sắc đang công tác tại Phòng Khám Đa Khoa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, GS-TS-BS Ngô Minh Xuân, Chủ tịch Hội đồng trường, đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể nhân viên y tế Phòng khám Đa khoa và tập thể giảng viên, các y bác sĩ đang công tác tại trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Ôn lại chặng đường phát triển của nhà trường, ông Ngô Minh Xuân bày tỏ mong muốn xây dựng BV thực hành song song với trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 vừa được khởi công xây dựng; thực hiện tầm nhìn trở thành một trường ĐH khoa học sức khỏe hàng đầu cả nước và hội nhập quốc tế.

Các giảng viên, y bác sĩ đang công tác tại trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Các giảng viên, y bác sĩ đang công tác tại trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại buổi lễ, trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cũng ra mắt ban nhạc mang tên “Ban nhạc 27-2” hướng đến phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các buổi biểu diễn phục vụ cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân với liệu pháp “Âm nhạc trị liệu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm