Mourinho: "Casillas khó giành lại vị trí bắt chính"

Lopez, thủ môn được mua về trong thời gian Iker Casillas dưỡng thương, đã đạt phong độ cao suốt hai tháng qua. Những màn trình diễn xuất sắc đã thuyết phục HLV Mourinho và khiến ông sẵn sàng cho Casillas mới bình phục ngồi ngoài sân.

“Với phong độ hiện nay của Lopez, rất khó có thể đẩy anh ấy khỏi khung thành”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói sau trận hòa Zaragoza. “Tôi không nói chắc Lopez sẽ giữ vững vị trí đến hết mùa giải, nhưng anh ấy đang chơi rất tốt”.

Về Casillas, HLV Mourinho không đảm bảo thủ môn này sẽ xuất hiện trên băng ghế dự bị trong trận Real tiếp Galatasaray ở Champions League tối thứ tư tới. Nhưng ít nhất ông sẽ dành một suất trong danh sách thi đấu cho cựu thủ môn số một trong trận tiếp theo ở La Liga gặp Levante.

Mourinho: "Casillas khó giành lại vị trí bắt chính" ảnh 1

Ngay cả uy tín thủ quân của Casillas cũng bị Mourinho gạt sang một bên.

Lý giải về trận hòa 1-1 trước Zaragoza, Mourinho đã thẳng thừng chỉ trích phong độ của hàng công. Real đang có những tiền đạo mà theo ông là thiếu nhạy cảm ghi bàn.

“Mọi cầu thủ trừ Ronaldo đều ghi ít bàn hơn mùa trước, và đó là lý do khiến Real chỉ xếp thứ hai tại La Liga”, Mourinho nói. “Như tôi đã nói từ lâu, chức vô địch không còn là mục tiêu của chúng tôi mà là ngôi á quân. Với Real, Champions League và Cup Nhà vua mới là ưu tiên cao nhất lúc này”.

Giữa tuần tới Real sẽ tiếp Galatasaray trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 1h45, giờ Hà Nội rạng sáng thứ năm.

Theo Ngọc Hải (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm