Mourinho chạy trốn, nói MU không muốn đá Premier League

MU đã thực hiện đến tám sự thay đổi nhân sự khi đá với Tottenham so với trận đấu trước đó gặp Celta Vigo ở bán kết lượt về Europa League.

Buổi họp báo sau trận đấu, PV Geoff Shreeves (Sky Sports) đã đặt ba câu hỏi với HLV Mourinho. Khi PV này mới mở lời hỏi câu thứ tư, “Jose, trước khi ông đi…” thì HLV người Bồ Đào Nha đã “đào thoát” khỏi cuộc phỏng vấn.

Mourinho trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Mourinho cho biết: “Mọi người nghĩ rằng chúng tôi “đánh bạc” khi ưu tiên đấu trường Europa League? Không phải như vậy. Không đội nào có thể đá hai giải liên tục chỉ với 15 cầu thủ lành lặn vào thời điểm này”.

“Tôi khẳng định lại chúng tôi không đánh bạc, đó là điều bắt buộc chúng tôi phải làm. Vì vậy, tôi hạnh phúc với tình hình đội bóng ngày hôm nay. Các cầu thủ MU đã chơi 90 phút, chúng tôi phải có người thi đấu. Một số cầu thủ được tôi cho nghỉ ngơi, quan trọng nhất là không cầu thủ MU nào chấn thương sau trận đấu này” - Mourinho cho biết.

“Đối với MU vào thời điểm này, Premier League là giải đấu chúng tôi không muốn ra sân” - Mourinho thẳng thừng chia sẻ.

Sau trận thua Tottenham, MU còn phải đá hai trận cuối cùng tại giải Ngoại hạng Anh gặp Southampton vào thứ Tư. Đến Chủ nhật là trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford. Đáng chú ý, chỉ sau đó ba ngày, MU sẽ bước vào trận chung kết Europa League gặp Ajax tại Thụy Điển.

Mourinho đang xoay tua để giúp MU sung sức nhất trước trận chung kết Europa League.

Với việc MU chính thức không còn cơ hội vào tốp 4, thật dễ hiểu khi Mourinho thẳng thừng tuyên bố sẽ cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi nhằm giữ chân các cầu thủ con cưng cho trận chung kết Europa League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm