Mourinho: Kylian Mbappe đắt giá hơn Messi, Ronaldo và Neymar

Pep Guardiola vượt Mourinho, Zidane trong tốp 50 HLV xuất sắc nhất thế giới

Theo bình chọn của tạp chí France Football, “người dặc biệt” Mourinho đứng vị trí 13, HLV Real Zidane xếp thứ 22 kém xa Alex Ferguson đứng thứ 2 trong danh sách 50 HLV xuất sắc nhất thế giới.

Tốp 10 HLV xuất sắc nhất bóng đá thế giới.

Với việc phát minh ra bóng đá tổng lực đưa “Cơn lốc màu da cam” trở thành thế lực của bóng đá thế giới, HLV người Hà Lan Rinus Michels được France Football đưa vào ngôi vị số 1, xếp trên huyền thoại MU Sir Alex Ferguson. Michels cũng là một trong những HLV hiếm hoi thành công ở CLB lẫn cấp đội đội tuyển Hà Lan.

Với Alex Ferguson thời điểm còn gắn bó MU, đội chủ sân Old Trafford 13 lần vô địch Ngoại hạng Anh, hai lần đoạt cúp Champions League. Trong số các HLV tiền bối, vị trí thứ 3 không quá bất ngờ với chiến lược gia Italia Arrigo Sacchi. Với triết lý bóng đá không dựa vào ngôi sao dựa trên chiến thuật “trận đấu ma” (shadow play), ông biến AC Milan thành tập thể khó bị đánh bại tại châu Âu và Serie A.

Với những HLV đương thời, Pep Guardiola đứng vị trí thứ 5, xếp sau Johan Cruyff. Tuy nhiên HLV Tây Ban Nha được France Football đánh giá cao hơn so với các đồng nghiệp Jose Mourinho (13) và Zidane (22) và Jurgen Klopp (27), những HLV từng rất thành công với Porto, Real Madrid và Liverpool.

Dù chưa vươn tới đẳng cấp Messi, Ronaldo nhưng HLV Mourinho khẳng định Mbappe có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới. Ảnh: AP

Mourinho: Mbappe đắt giá hơn các siêu sao Ronaldo, Neymar và Messi

Ngoài yếu tố tài năng vượt trội, Kylian Mbappe còn được Mourinho định giá cao hơn bộ ba siêu sao Ronaldo, Messi và Neymar nhờ sức trẻ. Tiền đạo Pháp chỉ mới 20 tuổi.

Chia sẻ trên kênh Truyền hình Bein Sport, HLV Mourinho khẳng định: “Mbappe có thể chưa vươn tới đẳng cấp của Neymar, Messi hay Ronaldo nhưng trên thị trường chuyển nhượng, tuổi tác rất quan trọng và cậu ấy có lợi thế đó. Mbappe xứng đáng là cầu thủ giá trị nhất thế giới thời điểm này. Chỉ mới 20 tuổi nên Mbappe còn vươn tới nhiều danh hiệu trong tương lai”.

Sau kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017 từ Monaco, Kylian Mbappe đang là cây săn bàn không thể thiếu của PSG. Với phí chuyển nhượng 180 triệu euro từ Monaco, Mbappe trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới, sau Neymar đang giữ kỷ lục 222 triệu euro.

Tính đến nay, chân sút 20 tuổi ghi 31 bàn sau 35 trận ra quân cùng PSG trên mọi đấu trường. Mbappe cũng là cầu thủ U-20 đầu tiên sau Pele lập cú đúp ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup.

Bốn lần vô địch Champions League...

Hậu vệ Raphael Varane cân nhắc việc rời Real

Trong lúc nhiều ngôi sao bóng đá thế giới muốn về Real đầu quân, hậu vệ Pháp Raphael Varane muốn làm điều ngược lại. Hậu vệ 25 tuổi đang cân nhắc rời Real, tìm đến môi trường mới.

Không nhiều cầu thủ thế giới sở hữu nhiều danh hiệu như Varane. Anh cùng Real hai lần đăng quang La Liga, bốn lần nâng cúp Champions League, và thành công nhất vô địch World Cup cùng đội tuyển Pháp 2018.

...và một lần vô địch World Cup giúp Raphael Varane trở thành hậu vệ cao giá nhất thế giới. Ảnh: AFP

Tờ L’Equipe cho biết, số tiền đội bóng khác muốn sở hữu Varane không hề nhỏ hơn 100 triệu euro, gấp 10 lần lúc anh đến Real từ Lens. Nhưng hoàn toàn hợp lý so với đẳng cấp của hậu vệ sinh năm 1993.

Lý do nữa khiến Verane muốn chuyển đi là Real vừa bỏ ra 50 triệu euro mua về Eder Militao, anh không muốn phải cạnh tranh với thủ quân Ramos và người mới.

Trong số các CLB muốn sự phục vụ của Verane, MU đặc biệt quan tâm tới hậu vệ Pháp. Nếu được đặt cạnh Lindelof, hàng thủ của “Quỷ đỏ” sẽ trở nên kiên cố hơn so với Eric Bailly, Marcos Rojo hay Phil John.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm