MU đang bị tổn thương tâm lý

Manchester United đã nhận hai thất bại liên tiếp ở Premier League trước Leicester City và Liverpool ngay trên sân nhà Old Trafford kể từ khi các fan “quỷ đỏ” tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại nhà Glazer, chủ sỡ hữu CLB.

Trước trận đấu cuối cùng của MU trên sân nhà Old Trafford mùa này gặp Fulham, HLV Ole Gunnar Solskjaer phát biểu cho rằng các học trò của ông bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề bởi các cuộc biểu tình của fan đội nhà khiến họ không thể tập trung thi đấu tốt.

MU bị ảnh hưởng tâm lý từ cuộc biểu tình của các fan khiến họ thi đấu không tốt. ẢNH: REUTERS

Solskjaer cho biết, “Tôi không muốn lấy đó làm cái cớ vì MU thua hai trận, nhưng chắc chắn đó là lí do (CĐV biểu tình) đằng sau cho màn trình diễn của đội. Về mặt thể lực, MU không thể “bật lên” chơi với cường độ cao vì lịch thi đấu dày đặc.

Tôi không nói những điều đó không ảnh hưởng đến họ nhưng tôi rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp của các cầu thủ MU. Tâm trạng của cầu thủ về mối quan hệ giữa người hâm mộ và CLB là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến những gì diễn ra trên sân. Chúng ta đều là con người và chúng ta sẽ phản ứng để kéo người hâm mộ trở lại với chúng ta theo cách tích cực”.

Hình ảnh fan MU biểu tình. ẢNH: GETTY, REUTERS

Chính phủ Anh hiện đã nới lỏng lệnh giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, vì thế, tất cả các trận bóng tại Anh từ nay đến cuối mùa đều chào đón sự trở lại của người hâm mộ. Các CLB dự kiến sẽ cho 10.000 CĐV vào sân cổ vũ trong các trận sắp tới.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Sportsmail (Anh), huyền thoại MU, Rryan Robson kêu gọi fan “quỷ đỏ” không làm điều gì làm hoen ố danh tiếng của MU. Chính việc các fan biểu tình khiến trận MU và Liverpool bị hoãn để rồi “quỷ đỏ” thành Manchester đối mặt với lịch đá lại khắc nghiệt 5 ngày 3 trận ở Premier League.

MU sẽ chắc chắn kết thúc mùa giải Premier League năm nay nếu giành trọn 3 điểm trước Fulham trên sân nhà ở vòng 37. Trước việc sân Old Trafford chào đón sự trở lại của 10.000 fan, có nhiều lo ngại nhiều fan sẽ trà trộn vào sân để tiếp tục làm loạn.

Solskjaer kêu gọi fan MU cổ vũ trong hòa bình. ẢNH: REUTERS

Bình luận về việc này, Solskjaer chia sẻ, “Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu, rất lâu để chào đón người hâm mộ trở lại. Tất nhiên, một vài trận sân nhà gần đây của MU, đặc biệt là cuộc biểu tình trước trận đấu với Liverpool là điều không bao giờ tốt khi chúng tôi nhìn thấy CLB không có sự đoàn kết.

Chúng tôi hi vọng đây sẽ là ngày tích cực và chúng ta cùng nhau cổ vũ, chơi thứ bóng đá thật hay. Hi vọng trận đấu (giữa MU và Fulham) không bị hoen ố bởi bạo lực hoặc thứ gì đó quá đà.

Tôi biết người hâm mộ MU, họ là những fan tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với họ. Họ biết cách ủng hộ đội bóng nên tôi không mong đợi bất kỳ người hâm mộ nào đến sân Old Trafford gây rắc rối”.

Sân Old Trafford lần đầu chào đón fan trở lại sau 14 tháng. ẢNH: GETTY

Trận đấu giữa Manchester United và Fulham trong khuôn khổ vòng 37 Premier League sẽ diễn ra trên sân Old Trafford vào lúc 0h rạng sáng mai (19-5).

Trước trận đấu, giám đốc điều hành Manchester United Collette Roche lên tiếng cảnh báo, “Chúng tôi nhắc nhở mọi người rằng hành vi thiếu cẩn trọng, liều lĩnh hoặc phá hoại của bất cứ ai đến sân Old Trafford sẽ không được dung thứ. Mục đích của chúng tôi là đảm bảo trận đấu diễn ra một cách hòa bình và người hâm mộ được tận hưởng sự trở lại Old Trafford”.

Ở trận đấu này, Manchester United sử dụng hệ thống vé ứng dụng công nghệ. Người hâm mộ đển sân sẽ được kiểm tra ID trên vé. Họ phải đến sân Old Trafford 75 phút trước khi bóng lăn và chỉ có hai cổng để các CĐV có vé vào bên trong sân.

Chiến thắng trước Fulham sẽ giúp MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 Premier League. ẢNH: GETTY

Đó là góc Đông Nam sân Old Trafford và phía trước khán đài Sir Alex Ferguson. Lực lượng an ninh đã sẵn sàng mọi phương án trước các cổng vào sân bảo vệ an toàn cho trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm