MU ‘hụt hơi’, ai cản được Man. City?

Vòng 11 Premier League chứng kiến hai cuộc đối đầu lớn giữa Man. City và Arsenal, Chelsea gặp Manchester United. Kết quả của hai trận đấu này được xem là ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua vô địch Premier League.

Trước trận đấu này Man. City có cơ hội rất tốt để tiếp tục bứt phá trên bảng xếp hạng. Họ hơn đội thứ nhì  là Man. United 5 điểm, lại được thi đấu trên sân nhà Etihah tiếp Arsenal, trong khi Man. Utd phải làm khách trước Chelsea.

MU hụt hơi.

Cuối cùng Man. City đã hoàn thành mục tiêu bứt phá so với các đối thủ còn lại. Man. City có chiến thắng 3-1 trước Arsenal, trong khi MU sẩy chân trên sân Stamford Bridge khi thua Chelsea 0-1.

Phong độ của MU dưới thời Mourinho mỗi khi đối đầu với các ông lớn trên đất khách là vô cùng tồi tệ. Họ thường thua nhiều hơn thắng và thậm chí rất khó tìm được bàn thắng. Đã thế cách chơi của MU là rất bạc nhược.

Điều đó đã thể hiện rõ trong trận MU thua Chelsea đêm qua. Mourinho vẫn triển khai một thế trận phòng ngự chặt chẽ, nhàm chán đến tiêu cực. Chỉ khi Morata tung cú đánh đầu vào góc xa không thể cản phá mở tỉ số cho Chelsea, lối chơi của MU mới trở nên tích cực hơn.

Tuy nhiên, Antonio Conte cũng là bậc thầy về phòng ngự nên MU dù rất cố gắng sửa sai vẫn không thể tìm được bàn gỡ. Sau khi bị dẫn trước, MU tăng cường tấn công và họ có hai cơ hội để tìm được bàn gỡ, đó là cú sút cận thành của Fellaini bị thủ thành Courtois  xuất sắc bay người cản phá và pha dứt điểm ngoài vòng cấm ra ngoài của Rashford khi mà Courtois đã bất lực đứng nhìn.

Không thể ghi bàn, MU bị Man. City bỏ xa đến 8 điểm trên bảng xếp hạng khi trước đó thầy trò Pep Guardiola đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm 3 điểm, đồng thời gây sức ép lên MU phải thi đấu sau.

Cả Premier League nằm dưới chân Man. City.

Man. City hiện tại có phong độ cực kỳ khủng khiếp khi họ thắng như chẻ tre ở mọi đấu trường với hàng công thường xuyên ghi từ ba bàn thắng trở lên trong một trận đấu. Chiến thắng 3-1 trước Arsenal chứng tỏ chẳng ai có thể cản được Man. City lúc này, dù cho có lúc Arsenal đã có thời điểm vùng lên mạnh mẽ gỡ lại 1-2, thắp sáng hy vọng có điểm.

Tuy nhiên, Man. City rất biết cách kết liễu đối thủ, cho dù họ có phần may mắn khi bàn ấn định tỉ số 3-1 của Jesus, cắt đứt sự hưng phấn và hy vọng của Arsenal đã được ghi trong thế việt vị.

Câu hỏi đặt ra là hiện tại ai có thể cản được Man. City tại Premier League khi lần lượt các ông lớn như Liverpool, Chelsea và Arsenal đều thất bại trước đội chủ sân Etihah. CLB duy nhất lấy được điểm của Man. City là Everton khi họ tìm được trận hòa 1-1 ngay trên sân đối thủ.

Trước khi kết thúc lượt đi, Man. City còn phải đụng hai đội mạnh là chính Man. United và Tottenham. Với lối chơi quá tiêu cực hiện tại, dường như MU không phải là cái tên có thể ngăn cản được bước tiến mạnh mẽ của Man. City. Tottenham với lối chơi tấn công của mình mới là đội được kỳ vọng nhiều nhất sẽ ngăn được Man. City. Tuy nhiên, Tottenham lại phải đá sân khách trước Man. City ở lượt đi.

Tottenham là đội duy nhất ngăn được Man. City?

Nếu cả hai đối thủ này không thể cản bước nửa xanh thành Manchester, nên chăng LĐBĐ Anh (FA) cần trao luôn danh hiệu vô địch Premier League cho thầy trò HLV Pep Guardiola.

Kết quả vòng 11 Premier League:

Bảng xếp hạng Premier League:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm