MU 'kích hoạt' hợp đồng với Solskjaer, Lin Dan thua tối mặt

MU soạn hợp đồng, trả Solskjaer 7,5 triệu bảng/ năm

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, lãnh đạo MU đã soạn sẵn bản hợp đồng dành cho Solskjaer ngồi vào ghế HLV trưởng “quỷ đỏ” cùng mức lương 7,5 triệu bảng/ năm.

Mức lương được phía MU đề nghị trả cho Solskajer chỉ bằng một nửa so với 15 triệu bảng/ mùa của Mourinho. ẢNH: AP

Mức lương của đội chủ sân Old Trafford trả cho ông thầy người Na Uy được cho là quá hời, so với 15 triệu bảng mỗi năm MU phải trả cho người tiền nhiệm Jose Mourinho.

Sau cú lội ngược dòng lịch sử hạ PSG đi tiếp vào tứ kết Champions League, mọi ý kiến đều thống nhất đưa nhà cầm quân 46 tuổi ngồi vào ghế nóng chính thức của “quỷ đỏ”. Tiền đạo lập cú đúp trên sân Công viên các hoàng tử Lukaku, cũng lên tiếng kêu gọi các đồng đội thỉnh cầu lãnh đạo đội bóng ký hợp đồng chính thức ngay và luôn với Ole Gunnar Solskjaer.

Trong trận chung kết Cúp C1 năm 1999 (tiền thân Champions League) gặp Bayern Munich trên sân Noup Cam, Solskjaer đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho MU ở phút 90+3.

TTK FAM Stuart Ramalinggam.

FAM "móc" tiền túi trả lương cho cầu thủ CLB 

Truyền thông Malaysia cho biết, Liên đoàn Bóng đá Malaysia FAM đã bỏ khoản tiền 2,6 triệu ringgit chi trả lương giúp cho các cầu thủ thuộc 5 CLB.

Theo đó các cầu thủ CLB Police đã nhận được chuyển khoản hôm 19-2. Ba CLB khác gồm Felcra, MOF và Kuala Lumpus City Hall cũng đã nhận tiền hôm 5-3. Riêng khoản tiền của Terengganu City đã được giải quyết vào thứ Năm.

TTK FAM Stuart Ramalinggam cho biết các đội liên đới cũng có đóng góp một phần khắc phục tình trạng nợ lương cầu thủ. Ông cũng nhấn mạnh, quan hệ giữa FAM với các CLB rất cởi mở vì mục đích chung của bóng đá Malaysia. Dự kiến, một khoản tiền 1,3 triệu ringgit sẽ được FAM chi ra giúp đỡ 3 đội bóng khác gồm CLB Felda Utd, Hanelang và Marcerra Utd.

Thời gian gần đây, các CLB dự giải bóng đá VĐQG Malaysia M-League liên tục gặp khó khăn. Số tiền thanh khoản 13 triệu ringgit của các đội và chuyện lương bổng khiến 80% hoạt động bị trì hoãn.

Siêu sao cầu lông Lin Dan nhận trận thua muối mặt ngay tại vòng 1. ẢNH: AFP

“Super Lin” thua sốc tại giải cầu lông Toàn Anh

Siêu sao cầu lông Trung Quốc Lin Dan, người có biệt danh Super Lin thua sốc ngay trận đầu tiên giải cầu lông thuộc hệ thống Super Series Toàn Anh mở rộng trước đối thủ Nhật Bản Kanta Tsuneyama.

Lin Dan từng sáu lần đăng quang chức vô địch giải đấu, hiện xếp hạng 12 thế giới bất ngờ thua ngược đối thủ dưới tầm tỉ số các set 21-19; 14-21; 7-21.

Sau thất bại cay đắng, tay vợt 35 tuổi cho biết anh đã rất khó khăn để dành sự tập trung ở trận đấu này. “Mỗi VĐV đều đang phải chiến đấu rất nỗ lực để giành được nhiều điểm hơn cho Olympic sắp tới. Tôi sẽ thi đấu nhiều hơn nữa để có điểm xếp hạng đến Nhật Bản vào mùa hè năm sau”, Lin Dan phát biểu với Tân Hoa Xã.

Tay vợt 22 tuổi người Nhật Bản, Tsuneyama (hạng 17 thế giới) bật mí thể lực vượt trội đã giúp anh có chiến thắng ngược dòng ngoạn mục trước Lin Dan.

Cùng với thất bại của Lin Dan, cầu lông Trung Quốc cũng chứng kiến ĐKVĐ Olympic; hai lần vô địch giải Toàn Anh Chen Long (hạt giống số 4) gác vợt sau thất bại 15-21; 17-21 trước Rasmus Gemke (Đan Mạch).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm