MU làm được điều ít CLB châu Âu khác làm được

(PLO)- Bất chấp kết quả tồi tệ ở giải Ngoại hạng Anh, doanh thu của MU vẫn tăng gần 30%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Siêu sao Ronaldo ghi 18 bàn, trong tổng số 30 trận đấu anh chơi cho MU ở Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: GETTY

Siêu sao Ronaldo ghi 18 bàn, trong tổng số 30 trận đấu anh chơi cho MU ở Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: GETTY

Tổng doanh thu của United trong ba tháng đầu năm 2022 là 152,8 triệu bảng (192 triệu đô la Mỹ), tăng 29,2% so với 118,3 triệu bảng ở cùng kỳ năm ngoái.

Trong giai đoạn những ngày có các trận đấu diễn ra, MU đã kiếm được thêm 34,1 triệu bảng doanh thu. Trong khi thời điểm đại dịch COVID-19, khoản thu này rất hạn chế, chỉ 1,6 triệu bảng trong quý III năm 2021.

Tuy nhiên, có khoản lỗ trong hoạt động là 21,8 triệu bảng của quý ba, so với 21,6 triệu bảng của 12 tháng trước, và doanh thu phát sóng giảm 12% xuống còn 51,5 triệu bảng. Nợ ròng của MU cũng lên tới 495,7 triệu bảng, tức tăng 11,8% so với năm trước.

Bản tin tài chính được đưa ra chỉ vài ngày, sau khi đội chủ sân Old Trafford kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6, có tổng số điểm thấp nhất kể từ mùa giải gần nhất Premier League năm 1992.

Việc không giành được suất dự Champions League mùa tới sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính của MU trong tương lai. Thay vào đó, “Quỷ đỏ” chỉ thi đấu ở Europa League, giải đấu kém hấp dẫn hơn trong mùa giải đầu tiên CLB được dẫn dắt bởi tân HLV Erik Ten Hag.

Trung vệ Maguire thất vọng trong một trận thua của "Quỷ đỏ". Ảnh: GETTY

Trung vệ Maguire thất vọng trong một trận thua của "Quỷ đỏ". Ảnh: GETTY

Giám đốc điều hành của MU - Richard Arnold thừa nhận, đó là một chiến dịch tồi tệ và quyết cải thiện dưới thời cựu HLV Ajax - Ten Hag: “Đó rõ ràng là một mùa giải đáng thất vọng. Để giải quyết vấn đề này, mọi việc đang được tiến hành dưới sự chỉ đạo của giám đốc bóng đá John Murtough và người quản lý mới của chúng tôi, Erik ten Hag.

Khả năng phục hồi nhanh với tiêu chuẩn cao là những giá trị cốt lõi của Manchester United, chúng tôi quyết tâm đạt được kết quả tốt hơn trong mùa giải tới. Sự tin tưởng vào tuổi trẻ và sự thành công liên tục của học viện mang lại cho chúng tôi niềm tin vào tương lai".

Arnold còn nhấn mạnh, sự phục hồi tình hình tài chính của MU sau tác động của đại dịch đã phản ánh “sức mạnh lâu dài của các hoạt động thương mại, qua đó hỗ trợ cho khả năng đội bóng tiếp tục được đầu tư”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm