MU ra thông báo kỷ luật Marcus Rashford

(PLO)- Manchester United đã đưa ra thông báo kỷ luật Marcus Rashford và mọi thứ chấm dứt ở đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Marcus Rashford đã bị ốm vào tuần trước, nhưng sau đó có thông tin cho rằng ngôi sao của Manchester United đã đến một hộp đêm tiệc tùng ở Belfast một ngày trước khi anh bỏ lỡ buổi tập của đội bóng.

Manchester United khẳng định Marcus Rashford đã "chịu trách nhiệm về hành động của mình" khi họ đưa ra thông báo giải quyết tình hình nội bộ và sự việc kết thúc ở đây. Rashford đã thông báo với Manchester United rằng mình bị ốm vào tuần trước, nghỉ tập vào thứ Sáu và không ra sân trong trận thắng Newport 4-2 ở vòng 4 FA Cup. Nhưng một đoạn video được tiết lộ cho thấy, Rashford đã đi đến hộp đêm tại Belfast chơi bời, 1 ngày sau, anh lại cáo bệnh.

manchester-united-marcus-rashford.jpg
MU ra thông báo kỷ luật nội bộ Marcus Rashford. ẢNH: GETTY

Manchester United cho biết trong một tuyên bố: "Marcus Rashford đã nhận trách nhiệm về hành động của mình. Việc này đã được xử lý như một vấn đề kỷ luật nội bộ, hiện sự việc đã chấm dứt”.

HLV Erik Ten Hag muốn xử lý nội bộ vấn đề của Rashford và không công khai trước công chúng. Quan điểm này trái ngược với cách Ten Hag xử lý vấn đề của Jadon Sancho. Khi đó, Ten Hag công khai nói Sancho lười tập luyện nên loại anh khỏi đội hình MU đấu với Arsenal.

Jadon Sancho sau đó lên tiếng tố cáo Ten Hag nói dối và anh là vật tế thần ở MU. Cuối cùng, hai bên mâu thuẫn không thể hàn gắn dẫn đến việc Sancho bị treo giò và bây giờ phải trở lại Đức chơi cho Borussia Dortmund dưới dạng cho mượn.

Sau chiến thắng của MU ở vòng 4 FA Cup, HLV Erik Ten Hag vẫn kín tiếng về Rashford khi cho biết: “Marcus Rashford đã báo cáo cậu ấy bị ốm, phần còn lại đó là vấn đề nội bộ và tôi sẽ giải quyết nó".

rashford-ten-hag-manchester-united.jpg
Cách Ten Hag xử lý Rashford rất khác so với Sancho, dù hai cầu thủ người Anh này đều vô kỷ luật. ẢNH: GETTY

Khi truyền thông tiếp tục hỏi Ten Hag rằng, liệu sự cố về Rashford có phải là bằng chứng cho thấy văn hóa “không tốt” mà ông gặp phải khi tiếp quản MU vẫn còn tồn tại hay không, chiến lược gia người Hà Lan trả lời: “Tôi không nói đến nó trong trường hợp này. Tôi đã nói chuyện trước đây về nó. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một trận đấu hay và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục. Chúng tôi sẽ giải quyết nó, tôi sẽ giải quyết nó.”

Thông tin vụ việc đã khép lại sau thông báo của MU, nhưng trước đó, huyền thoại MU Rio Ferdinand khẳng định Rashford phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Ferdinand yêu cầu Rashford phải làm gương, đúng với vai trò lãnh đạo MU của anh.

mu-rio-ferdinand.jpeg
Rio Ferdinand yêu cầu Rashford chịu trách nhiệm với sai lầm của mình. ẢNH: MIRROR

Rio Ferdinand chia sẻ: “Cách HLV Erik Ten Hag trả lời câu hỏi khiến tôi nghĩ rằng ông ấy không hài lòng với những gì đã xảy ra. Có điều gì đó không ổn. Câu lạc bộ đang hỗn loạn. Một người hiện đã được cho Borussia Dortmund mượn, một người không còn ở câu lạc bộ nữa. Có rất nhiều tiếng ồn xung quanh câu lạc bộ.

Khi bạn là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm, hãy giữ im lặng. Đó là nhiệm vụ của bạn. Dù muốn hay không thì giờ đây bạn đã là một trong những người lãnh đạo trong đội. Tôi nghĩ bạn phải nhận thức đủ rằng, khi bạn hoạt động không tốt với tư cách là một câu lạc bộ, với tư cách là một đội và bạn không đạt được các tiêu chuẩn đặt ra, bạn sẽ phải nhận thức thôi anh bạn.

Ngay bây giờ, Marcus Rashford lẽ ra phải là người lãnh đạo đội bóng. Bạn phải có nhận thức. Không chỉ người quản lý của bạn biết mọi chuyện mà cả thế giới cũng biết, vì thế, bạn phải cẩn thận hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm