Mua 2 con rắn hổ chúa bán lại kiếm lời, bị khởi tố

(PLO)- Người phụ nữ mua hai con rắn hổ chúa rồi bán lại cho người khác bị khởi tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-1, thông tin từ VKSND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Tâm (37 tuổi, ngụ xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

rắn hổ chúa.jpg
Một cá thể rắn hổ chúa được bà Tâm vận chuyển đi giao cho khách. Ảnh: C.A

Trước đó, vào ngày 14-12-2023, bà Tâm vận chuyển hai cá thể rắn hổ chúa đến địa bàn thôn 11, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil bắt quả tang.

Làm việc với công an, bà Tâm khai nhận ngày 13-12-2023 đã mua hai cá thể rắn hổ chúa nói trên với giá 600.000 đồng của một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) để đem về ngâm rượu.

Sau đó, một người khác giới thiệu tên K (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ với bà Tâm qua mạng xã hội Facebook, hỏi mua lại hai con rắn hổ chúa với giá 1.400.000 đồng.

Bà Tâm đồng ý bán lại rắn hổ chúa nên mang đi giao cho khách thì bị công an bắt quả tang.

Theo kết quả giám định, hai cá thể rắn nêu trên là rắn hổ chúa, có tên khoa học là Ophiophagus hannah, thuộc lớp bò sát, có tên trong phụ lục I, danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Đắk Mil điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm