Mưa dông làm 25 căn nhà ở Tiền Giang bị tốc mái

(PLO)- Cơn mưa dông kèm gió giật mạnh vào chiều 23-6 đã làm 25 căn nhà ở Tiền Giang bị tốc mái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 23-6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết, mưa dông, kèm theo gió giật mạnh trên địa bàn xã Long Bình Điền và Song Bình, huyện Chợ Gạo và xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho vào lúc 16 giờ ngày 23-6 làm 25 căn nhà bị tốc mái.

Nhiều nhà dân bị tốc mái sau trận mưa dông vào chiều 23-6

Nhiều nhà dân bị tốc mái sau trận mưa dông vào chiều 23-6

Trong đó, TP. Mỹ Tho 2 căn, huyện Chợ Gạo 23 căn (trong đó có 8-10 căn thiệt hại nặng). Ước thiệt hại khoảng 650 triệu đồng.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP. Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, chính quyền địa phương, lực lượng quân sự triển khai các biện pháp, lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhà bị tốc mái do mưa dông gây ra.

Đến thời điểm báo cáo đã khắc phục xong các nhà bị tốc mái để ổn định cuộc sống của người dân.

Sau cơn mưa nhiều ngôi nhà bị tốc mái

Sau cơn mưa nhiều ngôi nhà bị tốc mái

Trước đó, cơn mưa dông chiều ngày 22-6 trên địa bàn xã Long Hòa, thị xã Gò Công và xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây làm tốc mái 28 căn nhà.

Ngoài ra lốc xoáy làm sập 2 nhà lưới trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Ước thiệt hại khoảng 380 triệu đồng.

Ngôi nhà dân bị đổ mái ngói sau trận mưa

Ngôi nhà dân bị đổ mái ngói sau trận mưa

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 cơn lốc xoáy ở các địa phương: Gò Công Đông, Gò Công Tây, Châu Thành, Chợ Gạo, TX. Cai Lậy, TX. Gò Công, TP. Mỹ Tho làm 167 căn nhà tốc mái, sập 1 căn, sập 2 nhà lưới, đổ ngã 28,92 ha hoa màu 50 ha lúa, 104 cây ăn trái. Ước tổng thiệt hại khoảng 4,65 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm