Mua giấy tờ giả trên mạng để chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội

(PLO)- Các nghi can khai đã mua hồ sơ trên mạng nhằm mục đích nộp vào bảo hiểm xã hội để nhận tiền bảo hiểm. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-8, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết vừa bắt quả tang bốn nghi can cùng tang vật về hành vi “gian lận bảo hiểm xã hội”.

Trước đó vào ngày 11-8, lực lượng công an nhận được tin báo tại Bảo hiểm xã hội huyện Nhơn Trạch nghi vấn có người sử dụng giấy tờ giả để trục lợi tiền bảo hiểm xã hội nên nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ.

Các nghi can bị công an phát hiện bắt giữ. Ảnh: CAĐN.

Các nghi can bị công an phát hiện bắt giữ. Ảnh: CAĐN.

Bốn người gồm: Nguyễn Bá Thành (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Vũ Văn Hoan (33 tuổi, quê Bắc Giang), Phan Thị Giang (28 tuổi, quê Quảng Bình) và Nguyễn Văn Quyền (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) đang thực hiện hành vi gian lận trong nhận tiền bảo hiểm.

Làm việc với cơ quan công an, Thành và Hoan khai nhận đã lập hồ sơ giả mang tên Lê Ngọc Hùng sau đó đến Bảo hiểm xã hội huyện Nhơn Trạch nhằm mục đích nộp hồ sơ để nhận tiền trợ cấp BHXH một lần với số tiền gần 27 triệu đồng.

Cùng lúc, lực lượng công an cũng phát hiện Phan Thị Giang và Nguyễn Văn Quyền vừa nhận tiền chi trợ cấp thai sản cá nhân tên Trần Thị Huyền Trang số tiền gần 40 triệu đồng.

Cả hai khai nhận, Giang mua các giấy tờ trên mạng rồi nộp vào Bảo hiểm xã hội huyện Nhơn Trạch để nhận tiền bảo hiểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm