Mưa như trút ở Bắc Kinh, Hà Bắc, 20 người chết

(PLO)- Mưa lớn trút xuống khu vực phía bắc Trung Quốc khiến 20 người chết và 19 người mất tích. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mưa lớn trút xuống khu vực phía bắc Trung Quốc (TQ) đã làm ngập đường sá và gây nhiều thiệt hại. Tính đến ngày 1-8, nhà chức trách cho biết mưa lớn và lũ lụt ở thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh lân cận khiến 20 người thiệt mạng và 19 người mất tích.

Cụ thể, đài CCTV đưa tin tại Bắc Kinh mưa lớn và lũ lụt khiến 11 người thiệt mạng và 13 người mất tích. Trong số những nạn nhân trên, có 2 người “thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ và cứu trợ". Trong khi đó, tại tỉnh Hà Bắc, mưa lớn và lũ lụt khiến 9 người thiệt mạng và 6 người mất tích.

Chính quyền Bắc Kinh đã sơ tán hơn 100.000 người đến khu vực an toàn.

Một con đường ở Bắc Kinh (Trung Quốc) bị ngập do mưa lớn hôm 31-7. Ảnh: REUTERS

Một con đường ở Bắc Kinh (Trung Quốc) bị ngập do mưa lớn hôm 31-7. Ảnh: REUTERS

Các trận mưa lớn xảy ra là do tác động của bão Doksuri đổ bộ vào TQ.

Ngày 28-7, bão Doksuri đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ở phía nam TQ và tiến dần lên phía bắc nước này. Mưa lớn bắt đầu trút xuống Bắc Kinh và các khu vực lân cận vào ngày 29-7.

Theo hãng tin AFP, lượng mưa đo được ở Bắc Kinh trong 40 giờ chịu tác động của bão Doksuri gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 7 ở thành phố này. Đây được xem là trận mưa lớn nhất ở Bắc Kinh trong nhiều năm qua.

Đường đầy bùn sau mưa lũ, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 1-8. Ảnh: REUTERS

Đường đầy bùn sau mưa lũ, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 1-8. Ảnh: REUTERS

Ngày 1-8, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực toàn diện tìm kiếm những người mất tích do mưa lớn. Ngoài ra, ông Tập yêu cầu sửa chữa kịp thời cơ sở hạ tầng bị hư hại và lập lại trật tự cuộc sống càng sớm càng tốt, theo Tân Hoa xã.

Chủ tịch TQ cũng nhấn mạnh cần tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo sớm lũ lụt. Trong đó, ông Tập yêu cầu nhà chức trách TQ cần tập trung vào các vị trí phòng lũ lụt xung yếu và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống lũ lụt trong thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.

Theo CCTV, giới chức TQ đã phân bổ 110 triệu nhân dân tệ (15,4 triệu USD, hơn 365 tỉ đồng) cho công tác cứu trợ thiên tai ở thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh lân cận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm