Mưa xảy ra diện rộng ở khu vực Nam bộ

(PLO)- Dự báo chiều 11-8, mưa xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam bộ; miền Tây Nam bộ có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 11-8, dải hội tụ nhiệt đới có trục ngang qua các tỉnh Bắc bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Bộ suy yếu dần. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình chi phối khu vực Nam Bộ.

Mưa xảy ra rải rác ở TP.HCM sáng 11-8. Ảnh: NC

Mưa xảy ra rải rác ở TP.HCM sáng 11-8. Ảnh: NC

Theo đó, thời tiết Nam bộ ngày 11-8 có nắng gián đoạn, chiều có mưa xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam bộ. Miền Tây Nam bộ có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 30-33 độ C

Trong hai đến ba ngày tới khu vực miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ mưa giảm, chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi tập trung về chiều.

Riêng tại TP.HCM, chiều 11-8, các khối mây dông phát triển mạnh và gây mưa dông cho các khu vực như huyện Bình Chánh, quận 12 và Củ Chi. Đồng thời, còn có khả năng mở rộng ra các quận huyện lân cận khác. Lượng mưa phổ biến 5-20 mm, có điểm mưa trên 20 mm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm