Mục tiêu 85 triệu bảng của MU bị xúi kiện Barca

(PLO)- Barcelona đang nợ tiền vệ Frenkie de Jong số tiền lương khổng lồ 17 triệu bảng bị hoãn trong vài mùa giải qua mà không biết cách nào trả cho anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau những thông tin cho rằng gã khổng lồ xứ Catalan đã yêu cầu cầu thủ người Hà Lan cắt giảm lương hoặc chấp nhận bị bán vào mùa hè này, thì huyền thoại của Manchester United, Gary Neville đã thúc giục cầu thủ người Hà Lan mở các thủ tục pháp lý để đi kiện và chống lại CLB.

Trong một bài đăng trên Twitter, cựu hậu vệ Gary Neville đã khuyên Frenkie de Jong nên kiện Barcelona và kêu gọi các cầu thủ khác ở CLB nên đứng lên và ủng hộ cầu thủ người Hà Lan. Ông cũng chỉ trích Blaugrana vì chi tiền cho các bản hợp đồng mới trong khi không trả đủ lương cho các cầu thủ hiện tại.

Cựu hậu vệ của Anh và Manchester United đã viết trên trang Twitter chính thức của mình: "De Jong nên xem xét hành động pháp lý đối với Barcelona và tất cả các cầu thủ nên ở phía sau ủng hộ cậu ấy".

De Jong không muốn qua MU trong khi Barca muốn bán để thu hồi vốn lẫn trả nợ tiền lương cho tiền vệ người Hà Lan. Ảnh: CGI.

De Jong không muốn qua MU trong khi Barca muốn bán để thu hồi vốn lẫn trả nợ tiền lương cho tiền vệ người Hà Lan. Ảnh: CGI.

Ông cũng chia sẻ thêm: "Một CLB chi hàng tấn tiền cho những cầu thủ mới trong khi không trả tiền đầy đủ cho những người mà họ có trong hợp đồng là hành vi trái đạo đức và vi phạm pháp luật. FIFA nên chấm dứt những hành động bắt nạt như thế này và dừng nó lại ngay lập tức".

Hiện tại, có sự không chắc chắn nghiêm trọng về tương lai của Frenkie de Jong tại Barcelona. Gã khổng lồ xứ Catalan đang muốn bán tiền vệ này do mức lương quá cao. Trên thực tế, họ đã có thỏa thuận với Manchester United để bán anh với giá 85 triệu euro.

Tuy nhiên, de Jong không thích tái ngộ thầy cũ Ten Hag mà muốn ở lại thủ đô Catalan. Chính điều này đã trực tiếp đổ cát vào nỗ lực bán anh ta của Blaugrana. CLB đã nói rõ với de Jong rằng cách duy nhất để anh có thể đảm bảo ở lại Camp Nou là chấp nhận cắt giảm đáng kể tiền lương của mình. Vẫn còn phải xem mọi thứ sẽ kết thúc như thế nào giữa hai bên.

Barca bị tố mua quá nhiều cầu thủ khiến phá vỡ cân bằng tài chính của CLB. Ảnh: CGI.

Barca bị tố mua quá nhiều cầu thủ khiến phá vỡ cân bằng tài chính của CLB. Ảnh: CGI.

Vào mùa hè năm 2019, cầu thủ người Hà Lan gia nhập gã khổng lồ xứ Catalan từ Ajax trong một bản hợp đồng trị giá 85 triệu euro. Cho đến nay, anh có đến 138 lần ra sân trong màu áo Blaugrana trên mọi đấu trường, ghi được 13 bàn thắng ấn tượng và 17 đường kiến ​​tạo.

De Jong đã ghi 4 bàn và 5 pha kiến ​​tạo cho Barca sau 45 trận trên mọi mặt trận mùa trước và sẽ còn tìm cách nâng cao con số của mình hơn nữa trong mùa giải tới. Tuy nhiên, điều đó sẽ phụ thuộc vào việc liệu anh có đạt được giải pháp với CLB về sự ở lại của mình hay không.

Barca đang thực hiện chuyến du đấu tiền mùa giải tại đất nước Mỹ. Ngày 23-7 vừa qua, họ đã đánh bại đối thủ không đội trời chung là Real với tỷ số 1-0 nhờ cú sút xa của tân binh Raphinha. Trận này, De Jong dự bị và chỉ vào sân trong hiệp hai và còn bị bắt chơi ở vị trí trung vệ. Trong chuyến du đấu tại Mỹ, Barca còn hai trận gặp Juventus ngày 27-7 và New York Red Bulls ngày 31-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm